DANH MỤC

Tuổi trẻ luôn bất ổn, nhưng lại có thừa khát vọng chiến thắng. Những con người tiêu biểu của Chelsea và MU sẽ thắp lửa cho trận đại chiến sống còn, tất cả vì mục tiêu 3 điểm cho giấc mơ Top 4.

Năm 1999, trong cú lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử MU tại Champions League, Ole Gunnar Solskjaer đã có bàn thắng bằng vàng vào lưới Bayern ở phút bù giờ cuối cùng. Vào thời khắc đó, Solskjaer đã chính thức bước lên tột đỉnh của vinh quang.

Phải 2 năm sau sự kiện Solskjaer cùng “Quỷ đỏ” đoạt cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu, Frank Lampard mới chân ướt chân ráo gia nhập Chelsea và bắt đầu viết những chương đầu tiên ở phía Tây thành London.

Nói vậy để thấy xuất phát điểm của Solskjaer tốt hơn Lampard rất nhiều, từ vị thế một huyền thoại của CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh, cho đến việc nhận được sự hậu thuẫn to lớn kể từ ngày nhậm chức HLV trưởng MU.

Chỉ trong 2 kỳ chuyển nhượng, nhà cầm quân Na Uy với lời hứa giúp MU tìm lại ánh hào quang đã tiêu tốn số tiền hơn 200 triệu bảng để chiêu binh mãi mã. Trong số này gồm 4 cái tên Harry Maguire, Wan-Bissaka, Daniel James, Bruno Fernandes cùng bản hợp đồng mượn về Ighalo.

Thế nhưng, tất cả nhìn chung vẫn chưa đâu vào đâu. “Quỷ đỏ” sau hơn 1 năm dưới triều đại Solskjaer trở thành mớ hỗn độn, thậm chí còn có dấu hiệu đi xuống sau thời Mourinho. Điều này minh chứng bằng việc MU đang ở vị trí thứ 9 trên BXH, cách 6 điểm so với đội xếp thứ 4 Chelsea – đội bóng của Frank Lampard.

Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 3

Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 4

Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 5

LAMPARD ĐANG LÀM TỐT HƠN SOLSKJAER?

Khác với người đồng nghiệp bên chiến tuyến, từ đầu mùa giải, Lampard đặt nền móng với Chelsea gần như từ con số 0. Không chỉ dính án cấm chuyển nhượng, “The Blues” còn phải chia tay ngôi sao số một Eden Hazard.

Tưởng chừng vị chiến lược gia 41 tuổi sẽ khốn đốn khi chỉ sở hữu số ít những “môn đệ” từ thời Sarri để lại, nhưng thật may, lứa trẻ của Chelsea bất ngờ gây ấn tượng cực mạnh.

Dưới bàn tay nhào nặn của Lampard, đoàn quân áo xanh bất ngờ trở thành một trong những đội bóng đáng xem bậc nhất Premier League, nhờ lối chơi tấn công cống hiến, đẹp mắt cùng sự thăng hoa của lứa cầu thủ đầy tài năng Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James hay Fikayo Tomori.

Thậm chí thế hệ mới của “The Blues” còn đang được ví với thế hệ 92 lẫy lừng của MU năm nào với những Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes hay anh em nhà Neville.

Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 6 Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 7

ĐUA TOP 4 KHÓ ĐOÁN

Duy trì sự ổn định là một điều khó, với Chelsea hay MU cũng vậy. Điều này lý giải vì sao hai đội bóng sớm phải bước vào cuộc đua Top 4 đầy khốc liệt. May mắn cho Chelsea là hiện vẫn tạm giữ thế thượng phong, nhưng báo chí Anh dự đoán có khả năng rất lớn “The Blues” sẽ sớm mất vị trí thứ tư vào tay kẻ khác do lịch thi đấu bất lợi.

Không chỉ phải đấu Bayern Munich tại cúp C1, Chelsea còn phải gặp Liverpool tại FA Cup và gặp một loạt những đối thủ xương xẩu khác tại Ngoại hạng Anh gồm Tottenham hay Man City.

Trong khi đó, MU lại được hưởng lợi nhờ việc tham gia đấu trường nhẹ ký Europa League và không phải gặp bất cứ đối thủ nào ở nhóm “Big Six” trong 8 trận đấu cuối mùa. Chính bởi vậy, MU cần dồn toàn lực trong cuộc đối đầu với Chelsea để kiếm về ít nhất một trận hòa để tiếp tục nuôi hy vọng trước khi bước vào chặng đua khốc liệt nhất của giải đấu.

Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 8

"LÍNH CỨU HỎA" IGHALO

Trong chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp của MU ở Ngoại hạng Anh, điều đáng lo nhất chính là hàng tấn công không ghi nổi một bàn thắng. Trong bối cảnh Rashford nghỉ dài hạn, Martial sa sút trầm trọng, Greenwood quá trẻ để có thể đặt niềm tin. Có lẽ phương án cuối cùng của Solskjaer chính là tiền đạo tân binh, Odion Ighalo.

Dù không tham gia vào chuyến tập huấn cùng MU trên đất Tây Ban Nha nhưng "Vua phá lưới" Can Cup 2019 đang lao vào luyện tập như điên tại Manchester. Tiền đạo người Nigeria luyện tập với khối lượng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày bình thường với hy vọng sẽ có thể lực tốt nhất cho trận đấu với Chelsea vào ngày 18/2 tới.

LỰC LƯỢNG:

Chelsea: Van Ginkel, Pulisic chấn thương. Loftus-Cheek, Abraham, Giroud bỏ ngỏ khả năng ra sân

MU: Pogba, Rashford, Tuanzebe, McTominay chấn thương.

BÊN LỀ:

Khoảng cách giữa 2 đội trên BXH đang là 6 điểm

Trong 6 trận đối đầu gần đây, MU áp đảo hơn về thành tích với 3 trận thắng, hòa 2, thua 1

3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Chelsea và MU đều không giành được chiến thắng. Tuy nhiên, Chelsea ghi được 4 bàn, MU không phá lưới đối phương lần nào

MU thuộc Top 5 đội có hàng phòng ngự tốt nhất giải (29 bàn thua - ngang Man City) 

Chelsea thuộc Top 5 đội có hàng công tốt nhất giải (43 bàn thắng)

DỰ ĐOÁN TỶ SỐ: 2-1

Chelsea đại chiến MU: Rực lửa Stamford Bridge, sôi sục vì giấc mơ Top 4 - 10

Content & Media: Mẫn Nhiên

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 06:31 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])