DANH MỤC

 

Những rắc rối bên lề sân cỏ liên tiếp bủa vây Barcelona trong bối cảnh họ chuẩn bị đại chiến Real Madrid ở vòng 26 La Liga lúc 3h rạng sáng 20/3 (giờ Việt Nam). Đây liệu có phải là bước ngoặt lớn khiến thầy trò Xavi Hernandez đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch với đại kình địch?

Barcelona đấu "Siêu kinh điển" với Real Madrid khi gặp nhiều rắc rối hậu trường

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 4Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 5

C

ó lẽ, chưa bao giờ kể từ khi Lionel Messi rời Barcelona mùa Hè năm 2021, Barcelona lại đối diện nhiều bê bối nơi hậu trường đến vậy. Đầu tiên phải kể đến nghi án hối lộ trọng tài khiến đội chủ sân Nou Camp đang gánh chịu nhiều sự chỉ trích và đối diện án phạt cực nặng.

Barca đang dính bê bối được giới truyền thông Tây Ban Nha đặt tên là "nghi án Negreira", bắt đầu lan truyền hôm 15/2. CLB này đã chuyển tiền theo nhiều đợt cho công ty DASNIL do cựu trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira sở hữu, với tổng số tiền lên tới 1,5 triệu USD từ năm 2016 đến 2018.

Trong giai đoạn này, ông Negreira làm phó Chủ tịch Hội đồng trọng tài (CTA) của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Các khoản chi tiêu này không được ghi vào báo cáo tài chính của đội bóng.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 6

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 7

Bê bối liên quan đến phó Chủ tịch Hội đồng trọng tài LĐBĐ Tây Ban Nha Jose Maria Enriquez Negreira cùng 2 cựu Chủ tịch Barca Sandro Rosell và Jose Maria Bartomeu

Bê bối liên quan đến phó Chủ tịch Hội đồng trọng tài LĐBĐ Tây Ban Nha Jose Maria Enriquez Negreira cùng 2 cựu Chủ tịch Barca Sandro Rosell và Jose Maria Bartomeu

Thậm chí theo nhiều nguồn tin, việc làm này đã được Barcelona thực hiện từ tận 2 thập kỷ trước, và duy trì qua nhiều đời chủ tịch khác nhau (trong đó, trách nhiệm lớn nhất thuộc về 2 cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và Sandro Rosell).

Ông Negreira và con trai cho biết, họ chỉ được trả tiền để tư vấn cho Barcelona về cách cư xử với các trọng tài, và đội chủ sân Nou Camp cũng đã lên tiếng khẳng định mình hoàn toàn trong sạch.

Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, và nếu bị kết luận là có hành vi hối lộ trọng tài nhằm mục đích trục lợi, thì Barca sẽ phải đối mặt với những án phạt rất nặng bao gồm cả việc xuống hạng hoặc bị tước các danh hiệu.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 9

Rắc rối còn bủa vây “Gã khổng lồ xứ Catalunya” liên quan đến việc họ bị ban tổ chức La Liga không cho phép đăng ký tiền vệ trẻ Pablo Gavi trong danh sách đội 1 trong thời gian sắp tới.

Gavi đã đá nhiều trận cho đội 1 Barca, nhưng vào tháng Giêng năm nay ban tổ chức La Liga lại không cho CLB chủ sân Nou Camp đăng ký tài năng trẻ sinh năm 2004 cho phần còn lại của mùa giải 2022/23. Lý do là bởi “Blaugrana” không đáp ứng được những quy định liên quan đến tài chính. 

Chưa đầy một tuần sau, một tòa án ở Tây Ban Nha lại tuyên bố rằng phán quyết của ban tổ chức La Liga là sai. Nhờ vậy, Barca vẫn có thể đăng ký Gavi cho đội 1. Tuy nhiên, tình thế lại một lần nữa thay đổi khi Barca vừa bị phát hiện đã đăng ký Gavi muộn hơn so với thời hạn chót.

Điều đó đồng nghĩa với việc Gavi vẫn được xác định chỉ là cầu thủ thuộc đội trẻ Barca. Hệ quả là thay vì tiếp tục mang áo số 6 ở đội 1, cậu học trò cưng của HLV Xavi Hernandez sẽ phải quay trở lại với chiếc áo số 30 mà anh vẫn mặc ở đội trẻ. 

Cùng với đó, hợp đồng hiện tại giữa Gavi và đội 1 Barca sẽ đáo hạn vào cuối mùa thay vì kéo dài thêm 3 năm nữa. Đơn giản là vì nó chưa được công nhận đã gia hạn.

Nếu muốn giữ Gavi ở lại Camp Nou, Barca cần phải sớm giải quyết vấn đề về tài chính (liên quan tới quỹ lương và giới hạn chi tiêu) hoặc hy sinh một cầu thủ khác.

Nếu không giải quyết vấn đề trót lọt, Barca sẽ mất trắng Gavi sau vài tháng nữa. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, cách đây không lâu chủ tịch La Liga là ông Javier Tebas từng tuyên bố Barca sẽ bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Hè nếu không xoay đủ 200 triệu euro để đáp ứng các quy định về tài chính.

Vấn đề nợ lương các cầu thủ hay trốn thuế của Barca cũng luôn bị “mổ xẻ” trong những mùa giải gần đây.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 10Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 11

Từ chỗ là một trong số CLB được yêu thích nhất Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung, Barcelona đang dần trở thành một “kẻ phản diện” số 1.

Trước hết, lý do có thể đến từ việc họ đã thất hứa với Lionel Messi, ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử của CLB.

Mùa hè năm 2021, Messi trở lại Barca sau kỳ nghỉ hè để chuẩn bị ký hợp đồng mới với đội chủ sân Nou Camp.

Nhưng rồi CLB này cùng Chủ tịch Joan Laporta thông báo họ không thể làm điều đó như đã hứa vì không tuân thủ quy định về mức trần lương cầu thủ theo quy định từ La Liga để rồi cay đắng nhìn “El Pulga” đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 12 Barca đang muốn tái hợp Messi hè này nếu anh rời PSG, nhưng điều đó không hề dễ 

Barca đang muốn tái hợp Messi hè này nếu anh rời PSG, nhưng điều đó không hề dễ 

Dù đã đưa về hàng loạt tân binh hè năm ngoái như Robert Lewandowski, Raphinha, Marcos Alonso, Andreas Christensen hay Franck Kessie nhưng sự sa sút của Barca thời hậu Messi ở cúp châu Âu vẫn là thực tế khó chối cãi. Bằng chứng là việc họ không vượt qua nổi vòng bảng Champions League và rồi cũng bị MU loại ở vòng play-off Europa League mùa này.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 14

Lý do thứ 2 của việc Barca bị “đánh hội đồng” thời gian gần đây vì nhiều bê bối liên quan đến việc “nhà dột từ nóc”.

Nhiều đời chủ tịch liên tiếp của CLB này như Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu hay thậm chí là Joan Laporta bị tố tham nhũng, hối lộ trọng tài, thuê công ty truyền thông nói xấu các tên tuổi sân Nou Camp chống đối mình trong chiến dịch tranh cử,… khiến niềm tin từ dư luận sụt giảm.

Lý do thứ 3 có thể đến từ Real Madrid, đại kình địch của Barcelona. Trong khi “Kền kền trắng” chơi thăng hoa với cú đúp vô địch La Liga và Champions League mùa trước khiến hình ảnh của họ càng lung linh thì với Barca lại trở nên “kém cơ” so với đối thủ truyền kiếp.

Real Madrid có thành tích sáng chói hơn Barcelona trong vài năm trở lại đây

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 16Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 17

trận “Siêu kinh điển” lúc 3h rạng sáng 20/3 sắp tới, Barcelona có lợi thế sân nhà Nou Camp và việc nhiều hơn Real Madrid 9 điểm. Thế nên, ngay cả thua đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti như thất bại 1-3 tại trận “El Clasico” lượt đi mùa này, thầy trò Xavi vẫn dẫn đầu bảng.

Barca có thể chơi cầm chừng khi Real mới là đội “buộc phải thắng” tại Nou Camp. Nhưng với sức ép từ các cule và niềm kiêu hãnh của mình, đội bóng áo sọc xanh – đỏ vẫn sẽ vào trận với khát khao chiến thắng thay vì cầu hòa đối thủ không đội trời chung.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 18
Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 19
Barca đã gặp Real ở cả La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và cúp Nhà Vua mùa này

Barca đã gặp Real ở cả La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và cúp Nhà Vua mùa này

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 21
Trận "Siêu kinh điển" ở vòng 9 La Liga mùa này khi Real Madrid thắng Barcelona 3-1

Việc Real Madrid vừa phải chơi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Liverpool hồi giữa tuần là giúp Barca còn có lợi thế “lấy sức nhàn chống kẻ địch mệt mỏi”.

Thiếu vắng Pedri và Ousmane Dembele vì chấn thương ở trận “Siêu kinh điển” sắp tới nhưng Barca vẫn có thể trông cậy vào bộ ba tấn công Robert Lewandowski – Raphinha – Ferran Torres. Ansu Fati cũng có thể vào sân khi cần thiết để tăng cường “hỏa lực” cho họ.

Nhưng quan trọng không kém, hàng thủ của Barca cần kiềm tỏa được 2 chân sút nguy hiểm nhất của Real là Karim Benzema và Vinicius Junior. Benzema đã ghi dấu giày vào 3 bàn thắng trong 4 trận gần nhất đá “El Clasico” (2 bàn thắng, 1 kiến tạo).

Chính vì vậy, Barca cần đặc biệt dè chừng đương kim “Quả bóng vàng”, nhất là sau khi anh vừa “xé lưới” Liverpool ở Champions League hôm 16/3. Nếu làm được điều đó, thầy trò Xavi sẽ có khả năng giành kết quả tốt trước Real Madrid và nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch La Liga ở 12 vòng đấu còn lại mùa này.

Barcelona sắm vai phản diện trước “Siêu kinh điển”, có vô địch nổi không? - 22

Content & Media: Đăng Đức

Chủ Nhật, ngày 19/03/2023 16:25 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])