Xót lòng cảnh học sinh "liều mạng" đi cầu dây bắc qua sông cá sấu để tới trường mỗi ngày

Sự kiện: Clip hot

Tại Colombia, để tới trường mỗi ngày, hàng chục học sinh phải liều mạng đi trên cây cầu tạm làm bằng ống dẫn nước bắc qua con sông đầy cá sấu.

Theo tin tức từ Mirror, mỗi ngày, hơn 70 học sinh ở Villa Leidy, gần thành phố ven biển Santa Marta, Colombia liều mạng đi trên một cây cầu tạm bắc qua sông Gaira đầy cá sấu để đến trường. Nói là cầu nhưng thực chất nó là đường ống cung cấp nước cho toàn thị trấn, bên trên có dây thừng để bám vào.

Bà Dorisa Fadul, một người dân địa phương, nói với truyền thông: “Trước đây có một cây cầu gỗ do chúng tôi tự làm, nhưng nó bắt đầu xuống cấp vào tháng 1/2023 và đã sập hoàn toàn vào ngày 1/7/2023".

Bà Dorisa cho biết, các phụ huynh đã đề nghị chính quyền thị trấn xây dựng cây cầu an toàn hơn cho học sinh trong khu vực tới trường mỗi ngày, nhưng đề nghị đó bị phớt lờ.

Trẻ em ở Villa Leidy liều mạng hàng ngày để đến trường. Ảnh: Jam Press

Trẻ em ở Villa Leidy liều mạng hàng ngày để đến trường. Ảnh: Jam Press

Đi qua cây cầu dây này, hơn 70 học sinh không chỉ đối mặt với nguy cơ bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào mà còn có thể trở thành nạn nhân của cá sấu, loài vật có rất nhiều ở con sông Gaira.

Ông Eduardo Fadul, người giúp xây dựng cây cầu đầu tiên tại khu vực này, đã gõ cửa văn phòng thị trưởng nhiều lần để đề nghị làm cầu mới. Ông cũng đã thông báo tình hình cho văn phòng quản lý rủi ro của thành phố, họ hứa sẽ xây dựng một cây cầu mới. Tuy nhiên đến nay, người dân chưa hề nhận được thông báo nào của chính quyền về kế hoạch xây cầu.

Ông Fadul cho biết, khi mực nước xuống thấp, người dân có thể sử dụng bè để vượt qua khu vực này, nhưng cũng rất nguy hiểm.

"Khi nước dâng cao, người dân không thể mạo hiểm mạng sống của mình, những đứa trẻ cũng chỉ còn cách vượt qua cây cầu ống nước để tới trường", ông giải thích. 

Người dân đang bức thiết yêu cầu chính quyền xây dựng cho họ một cây cầu mới. Ảnh: Jam Press

Người dân đang bức thiết yêu cầu chính quyền xây dựng cho họ một cây cầu mới. Ảnh: Jam Press

Nói về những chiếc cầu treo thu công, chúng ta bắt gặp rất nhiều trên thế giới và dường như thách thức sự gan dạ của con người. Cụ thể, chiếc cầu treo làm từ cỏ của người Peru khiến ai đi qua cũng sửng sốt. 

Cây cầu được làm từ cỏ ichu sợi dài - một loại cỏ phổ biến ở vùng khô Nam Mỹ. Các sợi cỏ ichu được ngâm nước, rồi được những người phụ nữ bện thành những sợi dây cỏ mỏng. Tiếp đó, đàn ông sẽ tiếp tục dùng các sợi dây nhỏ để bện thành các dây thừng lớn bền và chắc.

Sau đó, họ dùng những sợi thừng lớn để bện chặt thành cây cầy bắc ngang qua sông. Khi những người xây cầu gặp nhau ở trung tâm, dệt phần còn lại của sàn cầu, một cây cầu mới sẽ hoàn thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Gương sáng cậu học trò Mông dùng tay thay chân tới trường học chữ

Sau trận ốm, Tểnh bị liệt hai chân, ước mơ đến lớp của cậu học trò nhỏ bị dập tắt. Nhưng với nghị lực của mình, Tểnh dùng đôi tay thay đôi chân vượt đèo dốc tìm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Linh (T/h) ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN