Trường học ở Mỹ bị chỉ trích vì chỉnh sửa ảnh kỷ yếu của 80 nữ sinh cho “kín đáo” hơn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một trường trung học ở Mỹ đã ra tay chỉnh sửa ảnh của hàng chục nữ sinh trong kỷ yếu, chủ yếu là chỉnh để che bớt phần ngực đối với những nữ sinh mặc áo cổ hơi rộng. Hiện nhà trường này đang bị chỉ trích mạnh và có thể sẽ phải thay đổi các quy định về trang phục.

Trường Bartram Trail. Ảnh: Google Maps.

Trường Bartram Trail. Ảnh: Google Maps.

Trường trung học Bartram Trail ở hạt St. Johns (bang Florida, Mỹ) đang bị chỉ trích vì chỉnh sửa “một cách kỳ quặc” ảnh của 80 nữ sinh trong cuốn kỷ yếu của năm học này.

Trong đa số các bức ảnh bị chỉnh sửa, thì các nữ sinh mặc áo có cổ hơi rộng và nhà trường cho là không phù hợp, nên đã photoshop để che bớt phần ngực của nữ sinh.

Vấn đề là nhà trường không hề thông báo trước về việc này, và nhiều học sinh rất bất ngờ khi vừa nhận được cuốn kỷ yếu.

Amanda Emery, mẹ của nữ sinh Zoe Iannone, học lớp 9, giận dữ nói: “Nếu nhà trường không làm như vậy thì sẽ không ai chú ý đến cái áo cổ hơi rộng cả. Con gái tôi cảm thấy bị phân biệt giới tính. Câu hỏi của con bé là: “Tại sao lại có người ở trường nhìn vào bức ảnh của một cô bé 14 tuổi như con và thấy điều gì đó “bậy bạ”, trong khi con không vi phạm quy định về trang phục?””.

Một nữ sinh giấu tên cũng bị chỉnh ảnh che bớt phần ngực. Ảnh: Twitter.

Một nữ sinh giấu tên cũng bị chỉnh ảnh che bớt phần ngực. Ảnh: Twitter.

Trong ảnh của nữ sinh Riley O’Keefe, 15 tuổi, cô bị nhà trường in một mảng màu đen để che bớt phần ngực. Mẹ của Riley nói rằng con gái cô đã suýt khóc vì “người ta tạo ra rắc rối ở nơi vốn ban đầu không hề có rắc rối”.

Riley O’Keefe, nữ sinh bị nhà trường chỉnh ảnh bằng cách in màu đen lên ngực áo. Ảnh: Kỷ yếu trường Bartram Trail.

Riley O’Keefe, nữ sinh bị nhà trường chỉnh ảnh bằng cách in màu đen lên ngực áo. Ảnh: Kỷ yếu trường Bartram Trail.

Thực tế là các bức ảnh bị chỉnh sửa một cách khá cẩu thả, và một phụ huynh tên là Adrian nói với trang St. Augustine Record rằng, việc này khiến các nữ sinh có suy nghĩ tiêu cực về cơ thể mình. Thậm chí, bây giờ, những nữ sinh bị chỉnh ảnh còn bị nhiều bạn bè trêu chọc.

Có những bức ảnh bị chỉnh sửa rất cẩu thả. Ảnh: Twitter.

Có những bức ảnh bị chỉnh sửa rất cẩu thả. Ảnh: Twitter.

Mặc dù trường Bartram Trail có quy định là học sinh không được ăn mặc “hở hang”, nhưng văn phòng nhà trường đã không nói rằng trang phục của những nữ sinh trong ảnh là vi phạm quy định.

Những nữ sinh khác bị chỉnh ảnh. Ảnh: BCNN1.

Những nữ sinh khác bị chỉnh ảnh. Ảnh: BCNN1.

Ông Tim Forson, Quản lý Học khu Hạt St. Johns, nơi có trường Bartram Trail, gửi văn bản cho tờ People rằng, chưa có “đánh giá đầy đủ” về các bước mà nhà trường đã thực hiện trước khi quyết định chỉnh sửa ảnh học sinh, nhưng Học khu sẽ làm việc với nhà trường về việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên trường Bartram Trail bị phản đối về những quy định trang phục của họ, mà chủ yếu nhằm vào nữ sinh. Tháng 3 vừa rồi, nhiều nữ sinh ở trường phải tham gia “bài kiểm tra trang phục”, bằng cách giơ cao tay lên. Ở tư thế này, nếu nữ sinh nào bị hở bụng thì bị nhà trường mời về nhà vì “vi phạm quy định”.

Nữ sinh mặc áo hở vai cũng bị chỉnh ảnh. Ảnh: WJXT.

Nữ sinh mặc áo hở vai cũng bị chỉnh ảnh. Ảnh: WJXT.

Hiện nhiều phụ huynh và học sinh đang nghiêm túc đề nghị nhà trường xem xét thay đổi những quy định về trang phục, còn nhà trường thì nói sẽ hoàn tiền kỷ yếu cho những nữ sinh bị chỉnh ảnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Trường học cấm học sinh nữ mặc tất da chân vì quá gợi cảm

Theo họ, nữ sinh mặc quần tất da chân, quần tất đến trường là quá gợi cảm khiến các nam sinh mất tập trung, bị kích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN