Từ chối quyền thừa kế vì cha nợ nần, thanh niên "tiếc đứt ruột" khi biết sự thật

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sau khi biết chuyện, anh Lý ngay lập tức quay lại tòa án, yêu cầu rút đơn từ bỏ quyền thừa kế.

Theo thông tin đăng tải, anh Lý, sống ở thành phố Cơ Long, Đài Loan, từ nhỏ đã rất ít khi trò chuyện với cha mình là người Indonesia.

Mới đây, anh Lý biết rằng cha mình để lại một khoản nợ lớn sau khi ông chết. Không muốn phải thay cha trả đống nợ nần còn lại nên anh Lý vội vàng đến tòa án để xin từ bỏ quyền thừa kế.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chẳng ngờ, 6 ngày sau, anh Lý được luật sư ủy nhiệm của cha mình thông báo cho biết, cha ruột của anh có rất nhiều bất động sản ở thành phố Cơ Long và khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Ngay cả khi đã bán đi để khấu trừ nợ nần, vẫn còn ít nhất là hơn 5 triệu Đài tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).

Sau khi biết chuyện, anh Lý ngay lập tức quay lại tòa án, yêu cầu rút đơn từ bỏ quyền thừa kế. Tuy nhiên, tòa án từ chối yêu cầu rút đơn của anh Lý với lý do yêu cầu hủy quyền thừa kế đã có "hiệu lực".

Cuối cùng, quyền thừa kế và di sản của cha anh Lý thuộc về người chú của anh Lý ở Indonesia.

Được biết, anh Lý là con trai duy nhất của cha mình. Sau khi mẹ qua đời, anh Lý sống một mình ở Cơ Long, ít liên hệ với cha. Người tính không bằng trời tính, vốn tưởng rằng sẽ được nhẹ nhàng khi từ bỏ quyền thừa kế của cha, anh Lý không ngờ lại để tuột mất số tiền lớn từ người cha quá cố.

Ái nữ tỷ phú thừa kế 92 nghìn tỷ đồng khiến bao gã trai khao khát

Cô nàng tự công nhận hiện tại mình đang sống “cuộc sống thất nghiệp hạnh phúc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN