Nữ sinh trường Đại học Hà Nội thành thạo 4 ngoại ngữ, được mệnh danh 'Chiến thần săn học bổng'

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Ngô Bích Ngọc (22 tuổi) là sinh viên năm 4 ngành Tiếng Đức, trường Đại học Hà Nội. Không chỉ “bỏ túi” bảng thành tích học tập xuất sắc, nữ sinh 2K2 còn gây ấn tượng khi sở hữu khả năng nói trôi chảy 4 ngoại ngữ.

Thạo 4 ngôn ngữ nhờ đam mê phim hoạt hình

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Bích Ngọc gây ấn tượng với mọi người xung quanh bởi khả năng sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ là Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Nhật.

Niềm đam mê ngôn ngữ của nữ sinh 2K2 được nhen nhóm từ những bộ phim hoạt hình Disney khi cô vừa tròn 6 tuổi. Mỗi lần TV chiếu những bộ phim đầy màu sắc ấy, Ngọc lại say mê theo dõi, lẩm nhẩm học theo từng lời thoại dù chẳng hiểu chữ gì. Lâu dần, những âm thanh ấy thấm vào tâm trí, khơi dậy trong cô gái trẻ niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ.

Ngô Bích Ngọc là sinh viên năm 4 ngành Tiếng Đức, trường Đại học Hà Nội.

Ngô Bích Ngọc là sinh viên năm 4 ngành Tiếng Đức, trường Đại học Hà Nội.

Niềm đam mê ấy lớn dần theo năm tháng, thôi thúc Ngọc không ngừng học hỏi và khám phá thế giới ngôn ngữ diệu kì. Từ tiếng Anh phổ biến, cô gái trẻ tiếp tục chinh phục tiếng Nhật, tiếng Trung rồi tiếng Đức. Sau 4 năm Đại học, Ngọc đã đạt được những thành công nhất định khi được nhận chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0, tiếng Nhật JLPT N2 và C1 Goethe Zertifikat tiếng Đức, đối với Tiếng Trung, Ngọc vẫn có thể tự tin giao tiếp và sử dụng trong đời sống thường ngày.

Nhớ lại những ngày đầu mới chập chững làm quen với ngôn ngữ mới, Ngọc cho biết, vấn đề từ vựng là rào cản lớn nhất mà cô gái trẻ phải đối mặt. Những phát âm "khó nuốt" cùng các định nghĩa và cách nói xa lạ so với tiếng Việt khiến nữ sinh 2K2 không ít lần nản lòng và muốn buông xuôi.

Theo nữ sinh, từ vựng là khó khăn lớn nhất trong việc học ngoại ngữ.

Theo nữ sinh, từ vựng là khó khăn lớn nhất trong việc học ngoại ngữ.

“Thay vì gượng ép bản thân, mình chọn cách "giải cứu" tâm trạng bằng những bộ phim sử dụng ngôn ngữ đang học, vừa giúp mình xả stress, vừa là động lực giúp mình học tập thật tốt. Âm thanh và ngữ điệu trong phim cũng trở thành "mẹo nhỏ" giúp bản thân mình ghi nhớ từ vựng và cách phát âm hiệu quả hơn”, cô nàng genZ hóm hỉnh chia sẻ.

Khi được hỏi về phương pháp học ngoại ngữ, Ngọc cho biết, bản thân đã thử nghiệm nhiều phương pháp học khác nhau để có thể lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất. Cuối cùng, Ngọc đúc kết được một điều, quan trọng nhất là bản thân phải yêu thích những điều mình đang làm, đồng thời cố gắng hết sức vì nó.

“Có lẽ sự yêu thích và cố gắng chính là chìa khóa lớn nhất để chinh phục ngoại ngữ hay làm bất kỳ điều gì. Ban đầu, mình cũng không có ý định học nhiều thứ tiếng cùng lúc đâu, chứ đừng nói gì đến việc sử dụng thành thạo. Nhưng vì có hứng thú và yêu thích những nền văn hóa mới lạ nên mình mới dần đi tìm hiểu thêm và gắn bó đến tận bây giờ”.

Theo Ngọc, muốn giỏi ngoại ngữ cần phải tạo môi trường luyện tập tiếp xúc thường xuyên.

Theo Ngọc, muốn giỏi ngoại ngữ cần phải tạo môi trường luyện tập tiếp xúc thường xuyên.

Nữ sinh 2K2 bật mí những yếu tố cần có của một người học ngoại ngữ, bên cạnh yêu thích văn hóa và ngôn ngữ mình đang theo học, việc thường xuyên tiếp xúc với ngôn ngữ là yếu tố then chốt để hình thành thói quen và phản xạ sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

"Nếu không có cơ hội luyện tập thường xuyên, việc nắm bắt cách sử dụng và hình thành phản xạ nói sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, nếu được tạo điều kiện để tiếp xúc và rèn luyện thường xuyên, việc học ngoại ngữ sẽ không còn là thử thách quá lớn", cô nàng chia sẻ.

“Chiến thần săn học bổng”

Không chỉ thành thạo 4 ngoại ngữ, Bích Ngọc còn được bạn bè ưu ái đặt biệt danh “chiến thần săn học bổng”. Xuyên suốt 4 năm học Đại học, Ngọc sở hữu cho mình một loạt các thành tích đáng ngưỡng mộ. Không chỉ kết quả học tập “khủng” với nhiều lần đạt học bổng khuyến khích học tập, điểm trung bình luôn đạt loại giỏi, cô gái trẻ còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, Đoàn - Hội. Ngoài ra, cô sinh viên ưu tú ấy cũng luôn dành một phần thời gian nhất định để tham gia các hoạt động tình nguyện và phong trào, đại diện cho thế hệ sinh viên trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” của trường.

Sự nỗ lực của Bích Ngọc đã được đền đáp xứng đáng khi vào tháng 7 năm 2022, cô nàng vinh dự là một trong số ít sinh viên của khoa nhận được học bổng tham dự chương trình Đại học mùa hè (Sommeruniversität) tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan dành cho sinh viên nói tiếng Đức trên toàn Đông Nam Á.

Bích Ngọc tại trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Bích Ngọc tại trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Chuyến đi 1 tuần là cơ hội tuyệt vời để Ngọc giao lưu, học tập và rèn luyện tiếng Đức cùng các sinh viên trong khu vực. Mọi chi phí cho chuyến đi, bao gồm tiền di chuyển, nhà ở, ăn uống, đều được tài trợ 100%.

Bên cạnh việc trau dồi tiếng Đức, Ngọc còn có cơ hội khám phá văn hóa Thái Lan qua những chuyến tham quan thành phố Bangkok sôi động hay cố đô Ayutthaya cổ kính.

Chỉ một năm sau chuyến đi tới Thái Lan, Bích Ngọc tiếp tục gặt hái thành công khi vinh dự được nhận Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Tổng Hợp Giessen, Đức trong vòng 2 tháng. Đây là một trong những học bổng danh giá dành cho sinh viên xuất sắc của khoa.

Bích Ngọc trúng tuyển Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Tổng Hợp Giessen, Đức.

Bích Ngọc trúng tuyển Học bổng nghiên cứu tại trường Đại học Tổng Hợp Giessen, Đức.

Thông qua chương trình trao đổi nghiên cứu, nữ sinh được tham gia các lớp học cùng sinh viên quốc tế và lĩnh hội phương pháp giảng dạy tiên tiến đến từ các chuyên gia hàng đầu. Kết quả học tập của Ngọc được công nhận và đổi tương đương với một số môn học tại trường Đại học Hà Nội. Ngoài giờ học, cô gái trẻ còn tranh thủ cùng bạn bè khám phá những địa danh nổi tiếng ở Đức và các nước láng giềng như Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Bích Ngọc tranh thủ thời gian rảnh tham quan một số quốc gia Châu Âu.

Bích Ngọc tranh thủ thời gian rảnh tham quan một số quốc gia Châu Âu.

Nữ sinh trường Đại học Hà Nội thành thạo 4 ngoại ngữ, được mệnh danh 'Chiến thần săn học bổng' - 7

Thành công là vậy, nhưng ít ai biết, trước khi apply học bổng, Ngọc đã dành thời gian khoảng thời gian dài để trau dồi kiến thức và xây dựng cho mình một hồ sơ ấn tượng. Cô đạt điểm GPA cao, tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học. Chia sẻ về khó khăn trong quá trình apply học bổng, Ngọc cho biết: "Viết bài tiểu luận là thử thách lớn nhất vì nó quyết định đến việc xét duyệt học bổng. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm viết bài và bản thân việc viết cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình của thầy cô, mình đã hoàn thành bài viết với điểm số cao: 8.6."

Hãy mạnh dạn thử sức với mọi hoạt động và dự án mà bạn quan tâm. Bên cạnh việc học tập và duy trì điểm GPA cao, tham gia các hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu khoa học của khoa hoặc trường cũng mang đến cho bạn những trải nghiệm quý giá và mới mẻ. Đây chính là điểm sáng giúp bạn nổi bật so với các ứng viên khác trong mắt hội đồng xét duyệt học bổng.", nữ sinh bật mí bí kíp “rinh” học bổng.

Trong tương lai, Ngọc có mong muốn được tiếp tục học thạc sĩ ở Đức và trở thành một phiên dịch viên. “Hình ảnh người phiên dịch viên “cool ngầu” tham gia hỗ trợ tạo dựng kết nối giữa các nền văn hóa khác nhau cũng chính là một trong những lý do tại sao mình lại có hứng thú với ngôn ngữ đến vậy.”, Ngọc tâm sự.

Ảnh: NVCC

Nguồn: [Link nguồn]

Màn giới thiệu của Khánh Dung khiến nhiều người bất ngờ. MC Ngọc Huy còn gọi cô là “hậu duệ của MC Khánh Vy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiếu Nguyễn ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN