Người đàn ông chi gần nửa tỷ mỗi tháng để chiều chuộng 3 Sugar baby

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Theo M, mỗi lần nhận được tiền, các cô gái của anh vô cùng hạnh phúc. Anh cũng rất thích cảm giác được chiều chuộng các cô. Mặc dù hàng tháng phải chi ra rất nhiều tiêu nhưng M cảm thấy rất vui vẻ.

Ở Nhật Bản, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều các cô gái trẻ tuổi có quan hệ thân mật với những người đàn ông lớn tuổi. Những mối quan hệ này thường được gọi là mối quan hệ giữa sugar daddy và sugar baby. 

Anh cảm thấy hạnh phúc và rất thoải mái trong mối quan hệ không ràng buộc (Ảnh minh họa)

Anh cảm thấy hạnh phúc và rất thoải mái trong mối quan hệ không ràng buộc (Ảnh minh họa)

Vài ngày trước, một chương trình truyền hình đã phỏng vấn một sugar daddy gọi là M, 43 tuổi với hy vọng hiểu được lý do tại sao những người đàn ông lớn tuổi ở quốc gia này sẵn sàng chi nhiều tiền để trở thành sugar daddy, trong khi họ biết rõ, những mối quan hệ này đều chỉ là "qua đường" hay còn gọi là "gặp dịp thì chơi".

Theo thông tin đăng tải, anh M, 43 tuổi, vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, hiện đã nghỉ hưu. Tuy vậy, anh M có thu nhập hàng năm là 60 triệu yên (khoảng 12,6 tỷ đồng) nhờ đầu tư vào bất động sản và tiền ảo.

Hiện, M đang có quan hệ với 3 cô gái trẻ, anh đóng vai sugar daddy, bao nuôi cả ba cô gái. Một trong số 3 người là nhân viên văn phòng, 25 tuổi, có tính cách nhẹ nhàng, được anh M yêu thích nhất. 

Mỗi tháng, M sẽ cho cô gái này từ 600.000 - 1.000.000 yên (khoảng 126 triệu đồng - 211 triệu đồng) tiền tiêu vặt. Hai cô gái còn lại cũng được anh M chu cấp hàng tháng. Mỗi cô nhận được 100.000 yên (khoảng 21,1 triệu đồng)

Theo M, mỗi lần nhận được tiền, các cô gái của anh vô cùng hạnh phúc. Anh cũng rất thích cảm giác được chiều chuộng các cô. Mặc dù hàng tháng phải chi ra rất nhiều tiêu nhưng M cảm thấy rất vui vẻ. Anh nguyện ý tiêu tiền vì các cô gái vì cảm thấy mình được nhiều lợi lộc. 

Anh M tiết lộ, anh từng kết hôn ở độ tuổi 20 nhưng đã ly hôn sau hơn 1 năm chung sống vì nửa kia quá ích kỷ. Từ đó đến nay anh chán tình yêu và hôn nhân, cảm thấy tình cảm ảo có thể mua được bằng tiền này thích hợp  với mình hơn. 

Vì hai bên đều nhận thức được hành động của mình chỉ là nhất thời, không có bất cứ áp lực và ràng buộc, gánh nặng nào nên cả hai bên đều vô cùng thoải mái. Nếu trong tương lai, một trong số ba cô gái của anh đột nhiên nói "không muốn tiền, chỉ muốn một mối quan hệ nghiêm túc" chắc chắn anh sẽ cảm thấy phiền phức. 

Nguồn: [Link nguồn]

CEO hẹn hò tìm “sugar daddy” bị bắt, phương châm “tình đi đôi với tiền” sụp đổ

Người sáng lập dịch vụ hẹn hò “tìm sugar daddy” vừa bị bắt ở Malaysia với nhiều cáo buộc. Nói cho cùng, dù với danh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN