Năm mới kết thân với 7 người này chẳng khác nào gặp được quý nhân, cuộc đời lên như diều gặp gió

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trong cuộc sống, bạn kết thân với kiểu người như thế nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của bạn.

Vậy nên để năm mới được "sang trang", bạn nên kết thân với những người có đặc điểm dưới đây:

1. Người có thái độ tích cực

Những người có thái độ tích cực sẽ thường xuyên hỗ trợ bạn vươn tới thành công. Ảnh minh họa

Những người có thái độ tích cực sẽ thường xuyên hỗ trợ bạn vươn tới thành công. Ảnh minh họa

Mọi người thường làm việc tốt hơn nếu họ hạnh phúc. Thái độ tiêu cực sẽ khiến con người trở nên trì trệ hơn, vì vậy, chúng không đem bất cứ nguồn cảm hứng nào để thành công.

Tiếp xúc với những người tiêu cực có thể hạ thấp sức sáng tạo của bạn, đẩy bạn vào con đường thất bại. Trong khi đó, những người có thái độ tích cực sẽ thường xuyên hỗ trợ bạn vươn tới thành công.

2. Người không ghen tỵ với điểm mạnh và khoan dung với điểm yếu của bạn

Mỗi người đều có ưu, nhược điểm, không ai trong số chúng ta hoàn hảo cả. Nhiều người có lối sống ích kỷ, nhìn vào điểm mạnh của bạn để ghen tỵ, soi mói và lấy điểm yếu của bạn ra để châm chọc, dè bỉu. Nếu gặp những người này trong đời, bạn chỉ nên giữ mối quan hệ xã giao chứ đừng thân thiết.

Ngược lại, những người luôn thấu hiểu cho nhược điểm của bạn, động viên bạn cố gắng cải thiện, nhìn vào ưu điểm từ bạn để tán dương và học hỏi chắc chắn là người tử tế. Bạn nên kết thân với những người có tính cách như vậy vì đó là người bạn lý tưởng.

3. Người ưu tú

Nếu được sống trong môi trường tốt với những cá nhân xuất sắc bạn tự nhiên được thúc đẩy để phát triển bằng một động lực. Ảnh minh họa

Nếu được sống trong môi trường tốt với những cá nhân xuất sắc bạn tự nhiên được thúc đẩy để phát triển bằng một động lực. Ảnh minh họa

Trong bài thơ Giai Nhân của Đỗ Phủ có đoạn: "Suối còn trong núi suối trong/Suối ra khỏi núi, suối trông đục ngầu". Môi trường ảnh hưởng đến chất lượng nước. Môi trường tốt sẽ khiến nước sạch trong. Tương tự như con người, môi trường tốt có thể giúp bạn trưởng thành, thậm chí thay đổi cả cuộc đời.

Vì tương lai của Mạnh Tử, mẹ ông đã nhất quyết chuyển nhà đến 3 lần. Lần đầu, nhà ở gần nghĩa trang, Mạnh Tử toàn chơi trò chôn cất với bạn bè đồng trang lứa. Lần thứ 2, hai mẹ con rời khỏi ngôi nhà gần chợ vì ở đây Mạnh Tử học được mánh khóe lừa gạt của thương nhân. Đến lần thứ 3, khi chuyển đến ngôi nhà gần trường học, cậu bé Mạnh Tử khi đó biết kết bạn với những học giả xuất sắc.

Biết đây là con đường đúng đắn, mẹ của Mạnh Tử đã sống ở đây một thời gian dài. Khi được gần gũi với người tài giỏi, theo thời gian ông học được những điều tốt để rồi trở thành nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại.

Có thể thấy, ở trong môi trường tốt bạn sẽ gặp được người xuất sắc. Trong môi trường tiêu cực bạn dễ bị biến chất. Bởi vậy người xưa nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".

Một người có tương lai như thế nào chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi con người và môi trường anh ta tiếp xúc. Nếu được sống trong môi trường tốt với những cá nhân xuất sắc bạn tự nhiên được thúc đẩy để phát triển bằng một động lực.

4. Người biết đặt câu hỏi

Muốn thành công, chúng ta cần liên tục đặt câu hỏi về chính mình và công việc. Không phải câu hỏi nào cũng cần "đao to búa lớn". Những người biết đặt câu hỏi sẽ đem đến một góc nhìn khác cho vấn đề, ý tưởng.

Ngoài ra, những câu hỏi đó có thể dẫn tới những đột phá cần thiết trong công việc, giúp bạn thành công hơn.

5. Người thẳng thắn, chân thành

Người có tính thẳng thắn, thật lòng luôn tạo cho người xung quanh cảm giác tin tưởng. Ảnh minh họa

Người có tính thẳng thắn, thật lòng luôn tạo cho người xung quanh cảm giác tin tưởng. Ảnh minh họa

Trong mọi mối quan hệ, nếu muốn bền bỉ thì sự thành thật là yếu tố cần thiết. Nếu như gặp được 1 người luôn chân thành với bạn, không giấu giếm, không vụ lợi, hãy giữ họ lại nhé.

Người có tính thẳng thắn, thật lòng luôn tạo cho người xung quanh cảm giác tin tưởng. Đây cũng chính là điểm mạnh của họ, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim.

6. Người đáng tin cậy

Buffett từng nói: "Đáng tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn trí thông minh". Độ tin cậy có thể phản ánh tính cách của một người và là phẩm chất tốt nhất của một người.

Trong cuộc sống, chúng ta tiếp xúc với đủ kiểu người. Muốn được người khác công nhận thì không thể thiếu chữ "tín". Vì vậy độ tin cậy rất quan trọng. Nó có thể quyết định mức sống sau này của một người.

Một người thợ mộc bậc thầy luôn mang theo bên mình một chiếc thước dây. Ông hoàn toàn có thể liếc nhìn mọi thứ và phán đoán chính xác được kích thước. Với khả năng đó nhiều người nói vậy tại sao ông còn mang thước bên mình làm gì nữa. Ông khẳng định, kiểm tra bằng mắt có chính xác đến đâu cũng không bằng dùng thước. Dù có kinh nghiệm đến đâu cũng có lúc sai. Chính xác 99 lần, sai một lần là sai toàn bộ.

Độ tin cậy là một loại uy tín và tinh thần trách nhiệm. Một người đáng tin cậy sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đặc biệt mang đến cho mọi người cảm giác tin tưởng. Điều này là sự tiên quyết để mọi người giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn.

Bất kể trong kinh doanh hay cuộc sống, làm việc với những người đáng tin cậy bạn sẽ đạt được kết quả gấp đôi. Nếu đang kết thân với người đáng tin cậy trong đời, bạn cần trân trọng họ.

7. Người luôn đồng hành

Khi bạn khó khăn, họ sẵn lòng ra tay giúp đỡ thì còn quý giá hơn cả cho bạn kho vàng núi bạc. Ảnh minh họa

Khi bạn khó khăn, họ sẵn lòng ra tay giúp đỡ thì còn quý giá hơn cả cho bạn kho vàng núi bạc. Ảnh minh họa

Người bạn luôn ở bên ta được nhận ra bằng dấu hiệu: Kể cho ta những bí mật và giữ kín những bí mật mà bạn kể cho họ. Không bỏ rơi ta khi khốn khó. Không đi nói xấu bạn, vui mừng trước những thành tựu của bạn, không so đo, ghen tị hay đố kị với bạn. Người bạn này không bị hoàn cảnh thay đổi, trước sau như một, dù nghèo khổ hay giàu có thì vẫn không thay lòng đổi dạ, không khinh thường bạn bè.

Do đó, với xã hội hiện tại, có thể tìm được những người bạn mà khi bạn thành công, họ sẵn sàng chúc phúc cho bạn, khi bạn khó khăn, họ sẵn lòng ra tay giúp đỡ thì còn quý giá hơn cả cho bạn kho vàng núi bạc.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn chỉ tốn 10 phút mỗi ngày hoặc ít hơn để làm các việc này nhưng có thể cải thiện rất nhiều về sức khỏe và sự hạnh phúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy (t/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN