Mâu thuẫn với bố mẹ chồng trong chuyện học hành của các con, con dâu chọn cách giải quyết cực đoan khiến chồng đau không nói lên lời

Trong một lần tâm sự với bạn, cô kể rằng bố chồng cô là một người khá lập dị và khó hiểu.

Heena Solanki và hai con gái. Ảnh: INS.

Heena Solanki và hai con gái. Ảnh: INS.

Heena Solanki, 34 tuổi, được chồng phát hiện chết trên giường ngủ cùng hai con gái Jasmine, 9 tuổi, và Prisha, 4 tuổi, tại nhà ở Ruislip, phía tây thủ đô London. Tại phiên điều trần về cái chết bất thường của ba mẹ con, cảnh sát cho biết không có thành viên nào bên gia đình nhà chồng Heena, ngoại trừ chồng cô là anh Kalpesh Solanki, tham dự.

"Trước khi Heena chết, tôi tưởng rằng cô ấy rất hạnh phúc và hài lòng với mọi thứ. Chúng tôi có cuộc sống tốt cùng hai con Jasmine và Prisha. Điều duy nhất khiến vợ tôi không thoải mái là phải sống với bố mẹ chồng. Việc này nhiều lần khiến Heena chán nản", Kalpesh nói. Anh cho biết thêm cả hai vợ chồng đã quyết định sẽ chuyển ra ngoài sống nhưng chưa thông báo với bố mẹ.

Người chồng chia sẻ, Heena chưa từng có dấu hiệu trầm cảm và cũng chưa bao giờ tiết lộ về ý định tự sát. "Chắc chắn là có nhiều việc cô ấy giấu tôi. Bây giờ thì tôi đã nhận ra điều đó", Mirror dẫn lời Kalpesh.

Branali Chambhare, một người bạn của Heena Solankia, kể Heena từng tâm sự rằng "bố chồng cô là một người khá lập dị và khó hiểu".

Theo Mirror, nạn nhân bất đồng với chồng và bố mẹ chồng trong chuyện học hành của các con.

Làm thế nào để sống hòa thuận với bố mẹ chồng?

Mối quan hệ giữa con dâu với bố mẹ chồng khiến rất nhiều chị em cảm thấy lo lắng khi quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên mọi chuyện không hề phức tạp như bạn nghĩ, chỉ cần biết cách sống với gia đình chồng một cách có chừng mực thì gia đình bạn sẽ luôn hoà thuận và hạnh phúc.

Nên chừng mực

Bố mẹ chồng bạn không đến từ sao hỏa hay sao kim. Họ cũng là người bình thường như bạn. Vì vậy hãy cư xử một cách bình thường với họ, không có lý do nào cho những mâu thuẫn không cần thiết.

Không đối đầu

Bố mẹ chồng là người lớn tuổi hơn mình hơn nữa lại là bậc làm cha làm mẹ nên tuyệt đối bạn không được cư xử thô lỗ bằng cách đối đầu lại với bố mẹ chồng. Sẽ có lúc mâu thuẫn và xung đột xảy ra nhưng bạn không nên giải quyết những mâu thuẫn đó bằng cách đối đầu với gia đình chồng.

Bạn nên hiểu phận làm con mà đối đầu với bố mẹ thì chẳng khác nào bạn là đứa con vô lễ và hỗn xược lúc đó dù cho bạn có đúng đi chăng nữa bạn cũng không nhận được sự ủng hộ và đồng tình của mọi người.

Cách cư xử thông minh là bạn nên nhẹ nhàng góp ý với bố mẹ chồng khi những xung đột đã lắng xuống, khi đó con người ta mới dễ tiếp nhận ý kiến của người khác một cách sáng suốt và thấu hiểu nhất.

Còn lúc bố mẹ chồng đang bực mình mà bạn lại đối đầu tranh luận tay đôi thì không khác nào đổ thêm dầu vào lửa khi đó bạn tự biến mình thành cô con dâu hỗn láo trong mắt bố mẹ chồng mà hình ảnh đó sẽ rất khó để thay đổi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đừng tỏ ra quá chiếm hữu

Bạn hãy luôn nhớ rằng mình đang sống cùng con của ông bà nên đừng bao giờ tỏ ra chiếm hữu chồng hay chiếm hữu nhà cửa bằng cách tự mình đưa ra quyết định về mọi thứ. Thậm chí là nhiều bố mẹ chồng còn cảm thấy rằng họ đã mất đi con trai từ khi có sự xuất hiện của bạn nữa đấy.

Không tỏ thái độ bất mãn trước mặt bố mẹ chồng

Cảnh sống chung chắc chắn sẽ có nhiều điều bất tiện khiến bạn không vừa lòng nhưng đừng vội vàng thể hiện ra mặt sự bất mãn đó của mình, nó sẽ biến bạn thành một nàng dâu ích kỷ và đáng ghét trong mắt bố mẹ chồng.

Ngay cả khi vợ chồng cãi nhau hay chiến tranh lạnh bạn cũng không được tỏ thái độ khó chịu bực bội với chồng trước mặt bố mẹ chồng, nó sẽ ảnh hưởng đến không khí chung của cả gia đình và khiến mọi người cảm thấy bạn là một kẻ rắc rối khó chiều.

Là nàng dâu mới nên sẽ có những thói quen sinh hoạt trong gia đình chồng bạn chưa quen hay cảm thấy không phù hợp nhưng bạn không nên tỏ thái độ bất mãn trước mặt bố mẹ chồng. Làm như thế chỉ biến bạn thành một đứa con dâu khó ưa và không tôn trọng gia đình chồng, hãy cứ bình tĩnh đón nhận và học cách làm quen với lối sống và tính cách của mỗi người trong gia đình.

Nếu có điều gì bạn cảm thấy không phù hợp bạn có thể nói với chồng và nhờ chồng góp ý khôn khéo với bố mẹ chồng chứ không phải cứ không vừa ý là mặt sưng mày xỉa rồi lụng bụng thái độ trước mặt bố mẹ chồng. Đừng để những cảm xúc tức thời của bản thân báo hại bạn phải sống trong sự khó chịu cả đời.

Luôn nghĩ về những điều tích cực

Khi sống với bố mẹ chồng, bất cứ nàng dâu nào cũng sẽ phải chịu những hy sinh nhưng bù lại thì họ cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Ông bà sẽ giúp bạn chăm sóc con cái và trông nom nhà cửa mỗi khi bạn vắng nhà. Chính vì vậy, ngay cả khi cảm thấy không thể sống cùng được với bố mẹ chồng nữa thì bạn hãy nghĩ về những điều tích cực, chúng sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghe mẹ chồng dạy con trai ”dâu là con, rể là khách”, nàng dâu hỏi một câu khiến bà khó xử

"Mấy lần bên nhà vợ có việc, bố mẹ em gọi điện bảo hai đứa về nhưng mẹ chồng em toàn nói em đưa con về được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN