Hai bóng hồng và màn ngược dòng ngoạn mục ở trận thi tuần cuối cùng Olympia 20

Trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 có sự tranh tài của hai bóng hồng, một hoa khôi và một nữ sinh xinh đẹp; có cuộc ngược dòng ngoạn mục ở câu hỏi cuối cùng lựa chọn ngôi sao hy vọng.

Hai thí sinh xinh đẹp Phương Thảo và Hồng Lam

Hai thí sinh xinh đẹp Phương Thảo và Hồng Lam

Đường lên đỉnh Olympia tuần 3 tháng 3 quý IV có bốn thí sinh tranh tài Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang), Lê Hoàng Phương Thảo (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Phan Nguyễn Hồng Lam (THTP Lê Lợi, Phú Yên) và Nguyễn Trọng Đăng Dương (THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Hà Nội).

Ngay từ khi chưa diễn ra, cuộc thi tuần này đã nhận được sự quan tâm của khán giả khi fanpage Đường lên đỉnh Olympia giới thiệu về sự tham dự của hai nữ thí sinh xinh đẹp: Phương Thảo - có nụ cười tỏa nắng; Hồng Lam - Hoa khôi tỉnh Phú Yên.

Trên sân khấu cuộc thi, Phương Thảo đã thể hiện tiếng hát qua ca khúc "Lần cuối" của ca sĩ Ngọt. Hồng Lam đã thể hiện kỹ năng trình diễn trên sân khấu.

 Bước vào phần thi Khởi động, Tiến Đạt vươn lên dẫn đầu với 90 điểm; Đăng Dương và Phương Thảo cùng 60 điểm; Hồng Lam 20 điểm.

 Phần thi vượt chướng ngại vật có từ khóa cần tìm gồm 7 chữ cái. Khi hàng ngang gợi ý đầu tiên xuất hiện câu hỏi Loài cây nào đã giúp Thánh Gióng đánh giặc?, ba thí sinh có tín hiệu chuông trả lời từ khóa.

 Tuy nhiên, Hồng Lam là thí sinh đầu tiên nhấn chuông lại là thao tác nhầm lẫn. Thí sinh thứ hai nhấn chuông - Tiến Đạt đã đưa ra đáp án chính xác "Lăng Bác" để có thêm 80 điểm, nới dài khoảng cách với các thí sinh còn lại.

Hình ảnh trong phần thi Vượt chướng ngại vật

Hình ảnh trong phần thi Vượt chướng ngại vật

 Phần thi Tăng tốc, Đăng Dương bứt phá ngoạn mục ghi thêm 150 điểm. Tiến Đạt ghi thêm 110 điểm. Hai thí sinh xinh đẹp Phương Thảo và Hồng Lam cùng cải thiện điểm số thêm 50.

 Thứ tự của các thí sinh trước khi bước vào phần thi Về đích: Tiến Đạt 270 điểm; Đăng Dương 210 điểm; Phương Thảo 110 điểm; Hồng Lam 70 điểm.

 Phần thi Về đích, Tiến Đạt chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 20, nhưng đều không ghi được điểm từ ba câu hỏi. Trong đó, cậu bỏ lỡ khá đáng tiếc câu đầu tiên với câu hỏi Làm thế nào có thể chia đều 7 quả táo cho tám người? với đáp án cắt thành 8 phần bằng nhau; câu thứ hai Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tờ báo nào? dù đưa ra đáp án chính xác báo Thanh niên nhưng lại rút lại và để Đăng Dương ghi được điểm. Tiến Đạt về chỗ với 270 điểm.

 Phương Thảo lựa chọn gói câu hỏi 20 - 10 - 20. Cô trả lời chính hai câu đầu tiên và về chỗ với 140 điểm. Câu cuối Tiến Đạt có quyền trả lời, nhưng không chính xác.

 Hồng Lam lựa chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 10. Hai câu đầu tiên và câu cuối cùng cô để Tiến Đạt, Đăng Dương lần lượt giành được quyền trả lời và ghi điểm. Câu thứ hai, Phương Thảo giành được quyền trả lời, nhưng không ghi được điểm. Hồng Làm về vị trí với 50 điểm.

 Đăng Dương bước vào phần thi với 230 điểm lựa chọn gói câu hỏi 10 - 20 - 20 và chọn ngôi sao hy vọng câu cuối. Cậu đã có phần thi thành công để nâng điểm số lên 290, đồng thời tạo nên chiến thắng ngược dòng ngoạn mục.

Đăng Dương tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục

Đăng Dương tạo nên cuộc ngược dòng ngoạn mục

 Kết quả, Nguyễn Trọng Đăng Dương (THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 290 điểm. Xếp thứ ba Lê Hoàng Phương Thảo (THPT Kinh Môn, Hải Dương) 110 điểm và Phan Nguyễn Hồng Lam (THTP Lê Lợi, Phú Yên) 50 điểm.

 Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang) về nhì với 270 điểm. Đây cũng là số điểm của thí sinh về nhì tuần thứ 2 là Phạm Quốc Việt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ). Hai thí sinh này bước vào phần thi phụ để xác định người đi tiếp vào cuộc thi Tháng 3 quý IV và chiến thắng thuộc về Quốc Việt.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 2 quý IV gồm bốn thí sinh: Lê Minh Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amstesdam, Hà Nội), Phạm Quốc Việt (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Trọng Đăng Dương (THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Hà Nội) và Bùi Nữ Minh Ngọc (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum).

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch tính từ khóa một chữ cái, câu hỏi chốt trên Đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi tháng Đường lên đỉnh Olympia phát sóng trong ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 diễn ra hấp dẫn,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Kha ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN