Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến

Sự kiện: Cây cảnh hoa cảnh

Sắc vàng hoàng yến rực rỡ trong nắng gắt oi nồng của tiết trời Sài Gòn ngày hạ

Tháng tư về, Sài Gòn bỗng trở nên đẹp hơn, tươi mới hơn nhờ những dãy hoàng yến khoe sắc vàng nở rộ. Từng chùm hoàng yến nặng trĩu hoa, rung rinh khoe sắc trong gió tạo nên một nét riêng của Sài Gòn ngày hè.

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 1

Hoa hoàng yến có tên khoa học là Cassia fistula, được trồng ở nhiều nơi trên thế giới

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 2

Loài cây này còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Muồng hoàng hậu, Bọ cạp vàng, Osaka, Mai dây...

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 3

Ở Việt Nam hoàng yến được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam. Mùa hoa nở vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6.

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 4

Hoa hoàng yến mọc thành từng chùm, từng cụm lớn nhiều hoa nhưng thưa

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 5

Cành hoa dài, rủ xuống khoảng 20-40cm. Cánh hoa hình bầu dục, ngoài mặt phủ lông mượt.

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 6

Mỗi hoa có đường kính từ 4-7cm với 5 cánh bằng nhau, quả có hình dạng quả đậu hình trụ, có đốt, dài khoảng 20-60cm, có nhiều hạt.

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 7

Loài hoa này là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là Dok Khuen. Loại hoa này được dùng vào những dịp cúng lễ long trọng, làm vòng đeo đón tiếp khách quý từ phương xa tới.

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 8

Mùa hoa hoàng yến nở thu hút rất nhiều bạn trẻ tới tham quan

Đến Sài Gòn ngắm hoa hoàng yến - 9

Ngôi nhà bỗng trở nên đẹp hơn, bóng mát hơn nhờ những dãy hoa hoàng yến

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Phạm, photo: Xuân Nguyên ([Tên nguồn])
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN