Cô gái xinh xắn hát tiếng Mông thu hút hàng ngàn lượt xem

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Chất giọng cao, trong trẻo với khuôn mặt ưa nhìn, cô gái hát ca khúc “Mười chín tháng tám” bằng tiếng Mông thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, clip một cô gái trong bộ đồ của người dân tộc, hát ca khúc “Mười chín tháng tám” xuất hiện trên mạng xã hội đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô gái với khuôn mặt ưa nhìn, cùng giọng hát cao, trong trẻo lập tức đã thu hút hàng ngàn lượt xem.

Cô gái xinh xắn hát tiếng Mông thu hút hàng ngàn lượt xem - 1

Theo tìm hiểu của PV, cô gái xuất hiện trong clip có tên Giàng Thanh (SN 1990, dân tộc Mông). Thanh sinh ra và lớn lên tại vùng cao nguyên núi đá Hà Giang nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuyên Quang. Cô đang công tác tại Đài PT-TH tỉnh Tuyên Quang, đảm nhiệm vai trò là một biên tập viên, phát thanh viên (BTV, PTV) tiếng Mông của đài.

Cô gái xinh xắn hát tiếng Mông thu hút hàng ngàn lượt xem - 2

Thanh chia sẻ, nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và cũng là ngày kỷ niệm truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam, cô muốn làm một điều gì đó để tri ân công lao của thế hệ đi trước, đồng thời muốn cổ động tinh thần của các chiến sĩ công an cũng như người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Đặc biệt, Thanh muốn gửi lời chúc đến bố cô – một cảnh sát hình sự đã cống hiến hơn 30 năm cho sự nghiệp.

Để thực hiện điều đó, Thanh đã nhờ mẹ cô dịch lời bài hát “Mười chín tháng tám” sang tiếng Mông và thể hiện ca khúc đó, up lên mạng xã hội Facebook. Với giọng hát cao, trong trẻo và khuôn mặt ưa nhìn, clip của Thanh đã thu hút hơn 4.000 lượt xem sau hơn 3 ngày.

Cô gái xinh xắn hát tiếng Mông thu hút hàng ngàn lượt xem - 3

“Khi ngẫu hứng hát ca khúc Mười chín tháng tám, mình chỉ nghĩ đơn giản, bản thân với vai trò là một BTV-PTV tiếng Mông, mình hát và truyền tải thông điệp bằng tiếng dân tộc thiểu số, bên cạnh việc chào mừng 76 cách mạng tháng tám thành công, mình cũng mong muốn trong thời điểm dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tất cả cùng nhau chung tay chống dịch như chống giặc, cùng nhau có ý thức để đẩy lùi dịch bệnh, mang cuộc sống bình thường trở lại”, Thanh chia sẻ.

Thanh cho biết thêm, bản thân cô không được học và đào tạo qua trường lớp thanh nhạc nào cả, tuy nhiên, cô may mắn được sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa của đồng bào dân tộc Mông vùng núi đá Hà Giang nên ít nhiều được thừa hưởng niềm đam mê ca hát.

Cô gái xinh xắn hát tiếng Mông thu hút hàng ngàn lượt xem - 4

Ngoài ra, Thanh còn tiết lộ, cô chính là em gái ruột của ca sĩ Giàng Hoa, top 9 dòng nhạc thính phòng của cuộc thi Sao Mai 20215, người được mệnh danh là “Hoạ mi của cao nguyên đá”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ nhân giọng hát Chị ong nâu và em bé bản thất tình: Nữ sinh Bách khoa, nhan sắc gây thương nhớ

Chủ nhân của giọng hát đầy cảm xúc trong đoạn video “Chị ong nâu và em bé” phiên bản thất tình mới đây đã lộ diện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Thanh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN