Chàng trai sốc nặng vì "bay mất" 300 triệu trong tài khoản, sự thật khiến dân tình ngã ngửa

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vì tiếc tiền nên anh Lý muốn lấy lại số dư trong thẻ điện thoại, nhưng nạp nhanh chóng bao nhiêu thì rút tiền lại phức tạp bấy nhiêu.

Ngày 12/7, anh Lý đã mạnh tay nạp 8.900 NDT (tương đương 31,1 triệu đồng).

Ngày 12/7, anh Lý đã mạnh tay nạp 8.900 NDT (tương đương 31,1 triệu đồng).

Vào cuối tháng 6/2021, anh chàng họ Lý (đến từ thị trấn Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) tham gia 1 nhóm chat trên mạng. Người lập ra nhóm này thường xuyên đăng "thử thách" để gia tăng số lượng thành viên, chủ yếu là thi nạp tiền điện thoại. Vì máu ăn thua, anh Lý không ngại chi ra số tiền lớn với mong muốn đứng đầu bảng dù thu nhập của công nhân phổ thông không hề dư dả.

Anh Lý chia sẻ: "Từ 6/7/2021 tôi bắt đầu nạp tiền, mới đầu chỉ 100-200 NDT (tương đương 350.000-700.000 đồng), sau đó thấy bạn bè nạp nhiều nên cũng đua theo, nhưng càng về sau số tiền càng lớn, cho đến ngày 12/7 thì mạnh tay nạp 8.900 NDT (tương đương 31,1 triệu đồng). Sau đó lại vất vả nạp hơn 92.000 NDT (tương đương 322 triệu đồng) tiền điện thoại, chỉ để đua với bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn thua".

Anh còn cho biết, vì thấy mọi người trong nhóm chat thi nhau gửi ảnh chụp màn hình nạp tiền nên anh càng ham muốn giành chiến thắng. 

"Vài ngày sau tôi mới bình tĩnh lại được, lúc nhận ra thì đã quá muộn. Giờ đây trong tài khoản ngân hàng chỉ còn 79 NDT (tương đương 276.000 đồng), tất cả tiền tích lũy bao năm qua đều đội nón ra đi", anh Lý đau đớn nói.

Anh Lý đã nạp tổng cộng hơn 92.000 NDT (tương đương 322 triệu đồng) tiền điện thoại để hoàn thành thử thách.

Anh Lý đã nạp tổng cộng hơn 92.000 NDT (tương đương 322 triệu đồng) tiền điện thoại để hoàn thành thử thách.

Vì quá hối hận nên anh Lý đã đã gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chi nhánh điện thoại để được hỗ trợ: "Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng và làm theo chỉ dẫn là đăng ký hủy số thuê bao thông qua ứng dụng di động và điền số thẻ ngân hàng để được hoàn phí cước, đồng thời nhận được thông báo tiền cước sẽ được chuyển vào thẻ ngân hàng trước ngày 20/8".

Thế nhưng, do nạn nhân nạp tiền với mệnh giá lớn, chi nhánh điện thoại đã báo Trung tâm Chống gian lận Trung Quốc, đồng thời yêu cầu phải có giấy chứng nhận của phía công an cấp thì mới có thể hoàn lại. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh chàng lập tức chuyển tiền khi biết bạn gái bị ép gả, chẳng ngờ rơi vào cái bẫy cay đắng

Chàng trai không thể ngờ cô bạn gái qua mạng ngây thơ và dễ thương lại lừa anh một vố đau đớn như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN