Bé An Nhiên: 2 tuổi vào showbiz, 7 tuổi phủ sóng phim giờ vàng, sàn diễn thời trang

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bé An Nhiên có bí quyết riêng để nhập tâm vào nhân vật, từ đó cho ra những phân cảnh ấn tượng, chiếm được thiện cảm của khán giả.

Vai diễn bé Cam của Cherry An Nhiên (tên thật là Nguyễn Ngọc An Nhiên, sinh năm 2017) trong bộ phim “ăn khách” trên sóng VTV “Chúng ta của 8 năm sau” nhận được sự yêu mến của hán giả. Trong một phân cảnh ôm mẹ khóc khi phát hiện bố mẹ ly hôn của “bé Cam”, sao nhí An Nhiên đã lấy đi nước mắt của nhiều người bởi diễn xuất quá nhập tâm. Sự hụt hẫng, đau xót của một em bé khi gia đình tan vỡ nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

Bước vào showbiz khi mới 2 tuổi, An Nhiên hiện là sao nhí hot nhất nhì Vbiz. Sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, thần thái tự tin, cô bé là mẫu nhí đắt show, ngoài ra còn góp mặt trong nhiều phim giờ vàng VTV như: Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha, Chúng ta của 8 năm sau này...

An Nhiên là diễn viên nhí quen mặt với khán giả truyền hình

An Nhiên là diễn viên nhí quen mặt với khán giả truyền hình

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bé An Nhiên cùng mẹ bé là chị Nguyễn Ly Ly, nghe hai mẹ con chia sẻ nhiều hơn về hành trình theo đuổi nghệ thuật:

Trò chuyện cùng bé An Nhiên:

Phân đoạn bé Cam khóc khi biết bố mẹ ly hôn được An Nhiên lột tả rất cảm xúc. Điều gì khiến con có thể diễn “xuất thần” như vậy?

Mỗi khi phải diễn những phân cảnh khóc, con thường nghĩ đến những chuyện buồn như: mẹ không ở bên con nữa, mẹ không nuôi con nữa… thế là nước mắt con chảy ra. Trong phân cảnh vừa rồi của phim “Chúng ta của 8 năm sau này”, bác đạo diễn có nói với con rằng, con khóc từ từ thôi, phải kìm nén nước mắt, một lúc sau con mới khóc nức nở, vỡ òa. Con làm theo hướng dẫn đó và cuối cùng thành công.

Phân cảnh gây xúc động của An Nhiên trong phim "Chúng ta của 8 năm sau"

Phân cảnh gây xúc động của An Nhiên trong phim "Chúng ta của 8 năm sau"

Con có đọc được bình luận khen ngợi của khán giả dành cho mình ở phân đoạn đó không? Cảm xúc của con thế nào?

Vừa rồi, con và mẹ Ly xem lại phân cảnh đó, mẹ Ly khóc rất nhiều, con cũng xúc động. Con hỏi mẹ rằng: “Mẹ thấy con diễn có hay không? Con diễn có đạt không?”. Mẹ Ly đã đọc cho con nghe bình luận khen ngợi của mọi người. Con rất vui.

Không chỉ phân cảnh xúc động, các phân cảnh hồn nhiên, vui vẻ con cũng làm tốt, tương tác với bạn diễn một cách linh hoạt. Con đã học tập, rèn luyện thế nào để làm được điều đó?

Con chưa học diễn xuất ở đâu. Tất cả các vai con đều diễn theo bản năng và sự hướng dẫn của các bác đạo diễn.

Bé An Nhiên: 2 tuổi vào showbiz, 7 tuổi phủ sóng phim giờ vàng, sàn diễn thời trang - 3

 An Nhiên là mẫu nhí quen mặt trên các sàn diễn thời trang

 An Nhiên là mẫu nhí quen mặt trên các sàn diễn thời trang

Nhớ kịch bản, lời thoại là việc khó với cả những diễn viên lớn tuổi, chuyên nghiệp. Con làm thế nào để nhớ lời thoại, hiểu rõ kịch bản và diễn tốt như vậy?

Trước đây con được mẹ và đoàn phim hỗ trợ trong việc đọc kịch bản. Giờ con biết đọc rồi nên sẽ chủ động đọc, học thuộc lời thoại. Thường thì con chỉ đọc 1, 2 lần là thuộc, sau đó khi quay thì khớp với các bạn diễn để vào phân cảnh diễn nuột hơn.

An Nhiên thấy mình có duyên với diễn viên nào nhất?

Con thấy mình có duyên nhất với “mẹ” Quỳnh Kool khi hai bộ phim gần đây đều vào vai con của mẹ. Đóng phim chung với diễn viên nào con cũng thấy hợp và học hỏi được nhiều từ mọi người.

Có khi nào con thấy bị quá tải công việc vì lịch học, đóng phim, chạy show dày đặc?

Mẹ là người cân đối cho con lịch diễn và học. Mẹ nói việc học rất cần thiết nên luôn ưu tiên lên hàng đầu.

Đóng phim, làm mẫu là đam mê của con. Mỗi khi đi diễn con thấy thoải mái tâm lý như đang đi chơi. Có mẹ cân đối, sắp xếp mọi thứ chu toàn nên con không phải lo lắng gì, cũng không thấy bị quá tải.

An nhiên và diễn viên Huyền Lizzie, Quỳnh Kool đang diễn một phân cảnh trong phim Chúng ta của 8 năm sau

An nhiên và diễn viên Huyền Lizzie, Quỳnh Kool đang diễn một phân cảnh trong phim Chúng ta của 8 năm sau

An Nhiên có sở thích gì đặc biệt ngoài đóng phim, làm mẫu?

Con cũng giống các bạn đồng trang lứa, thích đi khu vui chơi, thích được mẹ mua cho đồ chơi, đặc biệt là tranh vẽ vì con thích vẽ. Ngoài ra, con cũng thích xem phim hoạt hình.

Đóng phim, trình diễn catwalk vẫn là sở thích đặc biệt của con vì mỗi khi ánh đèn sân khấu chiếu vào, con thấy thích thú.

Hình ảnh An Nhiên nhí nhảnh, dễ thương khi tới trường

Hình ảnh An Nhiên nhí nhảnh, dễ thương khi tới trường

Là một sao nhí nổi tiếng Vbiz có khiến con cảm thấy bản thân khác biệt với các bạn? Khi đi học, con có gặp khó khăn trong mối quan hệ với các thầy cô và bạn bè không?

Con thấy mình vẫn giống các bạn, chỉ là được nhiều người biết đến hơn. Thi thoảng ở sân trường, các anh chị lớn chào con, con cũng chào lại. Ở lớp, con luôn hòa đồng với bạn bè, thầy cô, vui vẻ tham gia các hoạt động chung của trường nên không có sự khác biệt, phân biệt nào cả.

Từ khi con nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời đóng phim, tham gia show diễn thời trang, chị Ly đã nghỉ việc để quản lý công việc cho con. Chị Ly cho hay, đưa con vào showbiz từ khi lên 2 tuổi không phải là ý định chủ động của chị. Ban đầu, chị chỉ muốn cho con trải nghiệm những điều mới mẻ liên quan đến nghệ thuật nhưng không ngờ, các cơ hội dần tìm đến nên chị thoải mái để con thử sức.

Chị Ly hạnh phúc khi con gái được nhiều người biết đến

Chị Ly hạnh phúc khi con gái được nhiều người biết đến

Nhờ được nhà trường hỗ trợ, chị dễ dàng hơn trong việc sắp xếp lịch học tập và làm việc cho bé An Nhiên. Sau tất cả, chị vẫn đặt việc học của con lên hàng đầu vì cho rằng, đó là điều cần thiết hơn cả.

Là người quản lý, hỗ trợ con lên kế hoạch trong công việc, chị Ly luôn tôn trọng mọi ý kiến của con. Trước một vai diễn, show diễn, chị thường tham khảo ý kiến của con, lắng nghe mong muốn, để ý cảm xúc của con rồi mới lựa chọn phương án phù hợp.

Để bảo vệ con khỏi những tình huống, ý kiến tiêu cực, điều mà các ngôi sao nổi tiếng thường phải đối mặt, chị Ly luôn cố gắng phân tích, tạo cho con một tâm lý thoải mái trước các luồng ý kiến. “Những lời khen tích cực, mình sẽ cho con xem, rồi động viên con. Những bình luận tiêu cực, mình sẽ chọn lọc cái nào con cần biết, cái nào không cần thiết”, chị chia sẻ.

Chị Ly từng nhận phải luồng ý kiến chỉ trích bắt con kiếm tiền quá sớm, không chú trọng việc học của con. Tuy nhiên, chị cho rằng, các ý kiến tiêu cực là điều bất cứ ai cũng phải đối mặt khi được nhiều người biết đến. Chị tự đặt ra quy tắc, sẽ tiếp thu những ý kiến tích cực và bỏ qua mọi lời đồn đoán tiêu cực.

“Cha mẹ nào cũng mong con sống vui vẻ, được mọi người yêu thương. May mắn là bản thân An Nhiên rất thích nghệ thuật nên việc đi diễn với con là niềm vui. Con vẫn có tuổi thơ vui vẻ, đáng nhớ, đặc biệt được nhiều người biết đến, yêu quý.

Mình chưa bao giờ gây áp lực, bắt con phải thế này, thế kia mà chỉ giúp con nhận thức được điều gì tốt, điều gì xấu, con cần cố gắng thế nào để đạt kết quả tốt. Mình đồng hành với con như một người bạn để con không bị mệt mỏi khi làm công việc mà mình đam mê”, chị Ly tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Sở hữu nét đẹp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây, bé gái Mahdis Mohammadi được mệnh danh là “đẹp nhất thế giới”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN