Bà tát cháu gái tới tấp khi ngồi trên tàu chỉ vì không chịu đeo khẩu trang

Sự kiện: Clip hot

Thấy cháu gái không chịu đeo khẩu trang khi ngồi trên tàu, người bà đã liên tục tát vào mặt cháu, đến mức người ngồi gần đó còn tưởng đây là một vụ bắt cóc trẻ em.

Bé gái bị bà tát vào mặt vì không chịu đeo khẩu trang.

Sự việc xảy ra mới đây trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Do dịch bệnh COVID-19 tại đây vẫn còn diễn biến phức tạp nên chính quyền yêu cầu mọi người dân khi đi tàu điện ngầm hoặc đến những địa điểm công cộng khác đều phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Chính quy định này đã gây nên một cảnh tượng gây sốc.

Trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, một người phụ nữ lớn tuổi mặc đồ màu vàng, được cho là người bà đang ngồi cạnh cô cháu gái chỉ khoảng 3-4 tuổi trên tàu điện ngầm. Người bà này có ý muốn đeo khẩu trang cho cháu gái nhưng cô bé không chịu. Thấy vậy, người bà bắt đầu trở nên tức giận và mất bình tĩnh, lập tức quay sang tát liên tiếp vào mặt cháu gái.

Trong clip, bé gái đã bị tát vào mặt ít nhất 3 lần, tới mức khóc thét lên. Không những thế, người bà còn liên tục đe dọa cháu gái: "Cháu đang làm gì vậy?", "Nín khóc ngay"... Rất nhiều người có mặt trên chuyến tàu điện ngầm ngày hôm đó nhưng không ai đứng ra can ngăn.

Bà tát cháu gái tới tấp khi ngồi trên tàu chỉ vì không chịu đeo khẩu trang - 1

Đoạn clip trên lần đầu tiên được đăng tải lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc bởi một phóng viên xã hội tên là Xuan Kejiong. Trong bài đăng mới vào ngày 20/7, anh Xuan Kejiong cho biết đoạn clip này đã được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Phóng viên này khẳng định rằng người bà đã trở nên tức giận sau khi cháu gái không chịu đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm.

Anh Xuan Kejiong cho biết thêm rằng, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip và nghi ngờ người phụ nữ lớn tuổi trong clip là một kẻ buôn người và bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát Thượng Hải xác nhận đây là hai bà cháu và thực sự người bà đang trách phạt cháu mình vì không chịu nghe lời.

Hành động của người bà này hiện đang gây tranh cãi xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, có người ủng hộ, cũng có người phản đối.

Một người bình luận: "Chắc chắn những người đổ lỗi cho người bà mất bình tĩnh đều là những người chưa có con cháu hoặc con cháu của họ không phải những đứa trẻ nghịch ngợm".

Một cư dân mạng khác chia sẻ: "Thật là quá đáng khi tát vào mặt một đứa trẻ như vậy. Dù bé gái có bướng bỉnh thì cách xử lý của người bà cũng là không nên".

Nguồn: [Link nguồn]

Cụ ông tát nữ khách vì không được nhường ghế trên tàu điện

Một cụ ông đã tát người phụ nữ trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc, sau khi cô từ chối nhường chỗ cho ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN