Âm nhạc mang đến cuộc đời mới cho chàng trai tự kỷ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cậu bé Ngô Duy Nguyên bị phát hiện mắc chứng tự kỷ từ năm 2 tuổi nhưng cuộc đời cậu đã tươi mới hơn khi được tiếp cận với những nốt nhạc.

Trên thế giới và tại Việt Nam, ngày càng nhiều trẻ em bị phát hiện mắc hội chứng tự kỷ. Vậy, làm cách nào để trẻ tự kỷ có thể hòa nhập vào cuộc sống như mọi người? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của Ngô Duy Nguyên - một trẻ tự kỷ nay đã trở thành sinh viên năm thứ 3 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - trong chương trình Cuộc sống thường ngày 19/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN