Vào nhà bóp cổ, cưỡng hiếp nạn nhân rồi lấy điện thoại

Biết bà L. sống một mình, Nguyễn Văn Tuấn đã lẻn vào nhà lúc rạng sáng, cưỡng hiếp rồi lấy điện thoại của nạn nhân.

Vào nhà bóp cổ, cưỡng hiếp nạn nhân rồi lấy điện thoại - 1

Nguyễn Văn Tuấn, nghi can cưỡng hiếp chị L., tại cơ quan điều tra

Chiều 11-3, Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi; trú xã Hương Bình, huyện Hương Khê) về hành vi hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, là người cùng xã, Tuấn biết bà T.T.L (45 tuổi) sống một mình.

Vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 10-3, Tuấn đã lẻn vào nhà bà L. rồi bóp cổ, khống chế nạn nhân, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thỏa mãn dục vọng, Tuấn bỏ đi. Trước lúc rời nhà bà L., Tuấn còn lấy cả điện thoại của nạn nhân.

Quá đau đớn, bà L. đã tới trình báo cơ quan chức năng. Tối cùng ngày (10-3), Công an huyện Hương Khê đã bắt được Tuấn khi y lẩn trốn trên địa bàn xã.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Toàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN