Tử hình kẻ phục kích chém chết anh rể

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa vợ và người anh rể, đối tượng đã rủ thêm anh ruột cùng vài người bạn chuẩn bị rựa, dao… phục kích anh rể rồi chém cho tới chết.

Ngày 23/7, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự lưu động và tuyên phạt Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) mức án tử hình về tội giết người.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1990, anh ruột Phúc) bị tù chung thân, Hoàng Văn Hậu (SN 1994) 11 năm tù , Ngô Văn Bách (SN 1993) 16 năm tù và Đoàn Ngọc Hoàng (SN 1976) 19 năm tù.

Tử hình kẻ phục kích chém chết anh rể - 1

Các bị cáo tại phiên tòa lưu động ngày 23-7, tại xã Thống Nhất (Bù Đăng, Bình Phước).

Theo cáo trạng của VKSND, khoảng 18 giờ ngày 3/1, Phúc nghe tin vợ mình là Nguyễn Thị Thương (SN 1992) có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Lâm (SN 1983, anh rể Thương) và bị Lâm dọa đánh nên Phúc gọi điện rủ Hạnh, Bách, Hậu và Hoàng đem theo rựa, dao đi tìm anh Lâm đánh trả thù.

Khi đến chòi giữ rẫy của một người dân ở thuộc thôn 10 (xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng), Phúc đi vào mượn thêm 2 con dao của chủ chòi rồi cùng đồng bọn đi thêm một đoạn vắng, núp vào lề đường “phục kích” anh Lâm.

Sau đó khoảng 30 phút, thấy anh Lâm đang ngồi sau xe máy của một người bạn chạy qua, Phúc xông ra cầm con rựa chém liên tiếp vào người và cổ của anh Lâm khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Khi thấy Lâm đã nằm bất động, các tên Hạnh, Hậu, Bách và Hoàng tiếp tục cầm hung khí xông vào cùng với Phúc đánh chém hàng chục nhát cho đến khi nạn nhân không còn cử động được thì chúng mới dừng lại.

Sau khi vụ giết người xảy ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường cho thấy đầu nạn nhân gần như lìa khỏi cổ.

Sau khi gây án, cả 5 tên cất giấu hung khí rồi cùng nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, đến chiều hôm sau, một số đối tượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ, sau đó những tên con lại lần lượt tra tay vào còng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN