Truy tố đường dây “buôn” 900 bánh heroin

Ngày 4-5, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng quyết định truy tố tới bị can Tráng A Chư, SN 1977, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và 22 đồng phạm về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chống người thi hành công vụ”.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua 6 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang; với số lượng khoảng 900 bánh heroin.

Tài liệu cơ quan tố tụng xác định: ngày 17-5-2011, Tráng A Chư  nhận được 2 đơn đặt hàng mua 40  bánh heroin. Chư cầm hơn 2 tỷ đồng sang nhà Giàng A Dếnh (người cùng bản, sau này đã ốm chết), bảo Dếnh chuẩn bị 50 “bánh” và sáng hôm sau sẽ đến lấy hàng. Đúng hẹn, Chư đến nhà Dếnh lấy 50 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp, tất cả cho lên xe ô tô Prado của Chư. Trước khi lên đường xuống Hà Nội, Chư đã sai đàn em đi cảnh giới. Đến km 109 + 800 Quốc lộ 6A thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xe của Chư rơi vào vòng vây của lực lượng công an. Vờ chấp hành hiệu lệnh dừng xe, bất ngờ, Chư tăng tốc bỏ chạy thì bị lực lượng công an lao bàn chông  ra  chặn khiến lốp xe ô tô bị thủng.  Chư tiếp tục tăng ga chạy được khoảng 300 mét thì thấy 3 chiếc xe đang chắn ngang đường. Điên cuồng, Chư đâm thẳng vào 1 chiếc xe làm một đồng chí công an hy sinh, một đồng chí khác bị thương.

Từ mắt xích quan trọng Tráng A Chư, CQĐT Bộ Công an đã làm rõ và ra quyết định khởi tố 30 bị can có liên quan, trong đó 7 bị can đang bỏ trốn. CQĐT xác định Chư là đối tượng cầm đầu, tham gia mua bán ma túy từ năm 2007 đến khi bị bắt. Riêng Tráng A Chư đã mua bán  trái phép 258 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp. Còn các đàn em và “chân rết” của Chư đã “gộp” thành con số 900 bánh heroin và hơn 1000 viên ma túy tổng hợp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Q (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN