Trùm cá độ bóng đá tiền tỷ ra đầu thú

Ngày 17/1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ ở Đà Nẵng Nguyễn Văn Quân (SN 1980) vừa ra đầu thú.

Trước đó - ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố Quân “ke” về tội "Tổ chức đánh bạc", nhưng đối tượng bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Qua điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định Quân “ke” còn tổ chức nhiều đường dây cá độ bóng đá khác. Đến ngày 16/1, Quân “ke” ra đầu thú.

Theo quá trình điều tra, ngày 21/3/2013, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt Huỳnh Lê Duy Việt (SN 1982, trú quận Sơn Trà), kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Bến Tre, chi nhánh Đà Nẵng, về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Từ đối tượng Việt, PC45 phát hiện ra đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng mà Việt tham gia từ tháng 8/2012, khiến đối tượng phải tham ô tiền cơ quan. Việt cá độ bóng đá qua mạng với đối tượng Lê Ngọc Đức Tuấn (trú TP.Đà Nẵng) với số tiền từ 1.000 - 4.000 USD/lần.

Đến tháng 11/2012, thấy Việt thua quá nhiều, Tuấn không cho chơi tiếp nên Việt nhờ Nguyễn Thanh Hùng (SN 1983) nhận tài khoản mạng cá độ bóng đá từ Nguyễn Thái Minh (SN 1976). Nhưng do số tiền cá độ bóng đá quá lớn, Thái Minh nhờ Phan Văn Minh (SN 1991, tất cả cùng trú quận Sơn Trà) để nhận tài khoản mạng cá độ từ Nguyễn Văn Quân (tức Quân “ke”, SN 1980, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và một người tên Hà (chưa xác định lai lịch).

Ngày 21/8/2013, các đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thái Minh và Phan Văn Minh đều bị bắt về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN