Trong cơn say, nghịch tử bóp cổ mẹ ruột đến chết

Cự cãi với mẹ ruột sau khi nhậu say, nghịch tử 20 tuổi đã dùng tay bóp cổ mẹ mình đến chết rồi bỏ trốn.

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi; ngụ phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Đức K. (53 tuổi), mẹ ruột Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, tối 4-5, sau khi nhậu say với hàng xóm, Tuấn cự cãi với mẹ rồi dẫn đến ẩu đả nhau. Bất ngờ, nghịch tử này dùng tay bóp cổ mẹ mình đến chết rồi bỏ trốn. Hôm sau, nghịch tử này đến công an đầu thú.

Tuấn là đối tượng có dấu hiệu nghiện ma túy.

Bị trách mắng, nghịch tử sát hại cha ruột

Bực tức vì bị cha ruột la mắng, đối tượng nhẫn tâm sát hại đấng sinh thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Khê (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN