Trộm nhà vắng chủ, bị tù 12 năm

Thấy ngôi nhà tắt đèn, không người trông coi, tên trộm đã đột nhập vào nhà đục két sắt lấy đi nhiều kim cương, vàng, ngoại tệ và rượu.

Ngày 20/9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thanh Tùng (SN 1986, quê quán tỉnh Hòa Bình) mức án 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 1/5/2012, Tùng chạy xe máy ngang nhà bà Trương Mỹ Thiên Kim (ngụ quận 7) thì thấy nhà đóng cửa, tắt đèn. Biết nhà không có ai nên bị cáo nảy sinh ý định đột nhập trộm tài sản.

Khoảng 1h ngày 2/5, Tùng đi bộ từ nhà trọ đến nhà bà Kim, trèo vào sân, rồi dùng gậy sắt cạy cửa sổ chui vào nhà. Tùng lấy được điện thoại, laptop và rượu ngoại. Y tiếp tục lục tủ quần áo thì phát hiện két sắt nên quyết định hôm sau quay lại.

Tối hôm sau, Tùng đột nhập vào nhà bà Kim, sau đó bật ti vi lớn tiếng để đục két sắt, rồi lấy đi nhiều ngoại tệ, kim cương, vàng, đồng hồ… với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN