Thanh tra kho bạc đấm vợ đến chết lĩnh hơn 8 năm tù

Sáng ngày 2-7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vụ cán bộ kho bạc nhà nước tỉnh này đánh chết vợ gây chấn động dư luận hồi cuối tháng 3 vừa qua.

Theo đó, tòa đã tuyên phạt Vũ Trung Hiếu (sinh năm 1974 ở khu Vạn Lộc, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) 8 năm 6 tháng tù giam vì tội giết người.

Thanh tra kho bạc đấm vợ đến chết lĩnh hơn 8 năm tù - 1

Vũ Trung Hiếu tại tòa

Trước đó, vào sáng ngày 29/3/2015, chị Vũ Thị Minh (SN 1974) là vợ của Vũ Trung Hiếu mặc váy đi đám cưới. Khoảng 13h20, sau khi đi uống rượu về, Hiếu gặp chị Minh từ phòng ngủ đi xuống phòng khách ở tầng 2. Tại đây vợ chồng Hiếu xảy ra cãi vã, chị Minh có ý định làm hòa nhưng Hiếu không đồng ý.

Do không hài lòng và bực tức việc chị Minh mặc váy nên Hiếu dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào vùng ngực vợ khiến chị Minh bị chấn thương ngực kín: gẫy nhiều xương sườn, xương ức, vỡ rách cơ tim, chảy máu khoang ngực. Sau khi gây ra hậu quả nghiêm trọng, Hiếu gọi hàng xóm sang giúp và đưa chị Minh đi bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên đến 17h20 cùng ngày, chị Minh tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN