Thanh niên dùng dao gấp rạch tay nữ sinh để... trêu ghẹo

Thấy 2 nữ sinh điều khiển xe đạp điện đi trên đường, Phú đã nảy sinh ý định trêu ghẹo.

Nguyễn Văn Phú tại trụ sở công an.

Nguyễn Văn Phú tại trụ sở công an.

Ngày 18/5, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Phú (SN 2000, trú tại Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi dùng dao gấp rạch tay một nữ sinh.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, khoảng 12h30 ngày 16/5, đối tượng điều khiển xe máy mang theo một con dao gấp đi lang thang đến đoạn trước cửa đại lý xe ô tô Mazda Hải Dương.

Lúc này, Nguyễn Văn Phú phát hiện hai nữ sinh điều khiển xe đạp điện đang đi phía trước nên đã nảy sinh ý định trêu ghẹo nữ sinh ngồi sau xe. Nghĩ là làm, Phú điều khiển xe máy áp sát, sử dụng dao gấp cắt vào tay nữ sinh này rồi bỏ chạy. Đối tượng sau đó đi lên Hà Nội và bị bắt giữ ngay sau khi trở về địa phương.

Nữ sinh bị Phú dùng dao rạch tay để "trêu ghẹo".

Nữ sinh bị Phú dùng dao rạch tay để "trêu ghẹo".

Qua đấu tranh, Phú tiếp tục khai nhận, khoảng 11h ngày 16/5, tại đường liên xã thuộc địa phận chợ Hóp, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã dùng dao gấp đâm vào lưng một thanh niên khác.

Cụ thể, khi đi trên đường liên xã, Phú thấy anh T.T.H (SN 2002, trú tại thôn Báo Đáp, xã Đại Hợp) điều khiển xe máy chở bạn gái đi giữa đường. Phú đã điều khiển xe tăng tốc, áp sát và bảo H. đi gọn vào. Tuy nhiên, anh H. trả lời “tao thích đi như thế mày làm gì được tao” khiến Phú tức giận nên đã dùng dao gấp đâm vào lưng anh H. Nạn nhân sau đó phải nhập viện điều trị.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.Hải Dương và Công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Xôn xao thông tin thiếu nữ bị rạch tay, cướp túi xách ở Hà Nội

Cảnh sát cho biết chủ nhân của Facebook đăng tin tại Hà Nội xảy ra vụ rạch tay, cướp túi xách từ chối cung cấp thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN