Thảm án 3 mạng người vì ghen tuông

Hung thủ từng thụ án chung thân về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích" nhưng đã được ra tù trước thời hạn nhờ cải tạo tốt. Lần này, vì giết chết 3 người, y bị tuyên phạt án tử hình.

Sáng 6-3, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình đối với Hoàng Văn Bích (SN 1966, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 20-8-2013, sau khi uống rượu say và nghi ngờ vợ ngoại tình, Bích đã dùng dao đâm vợ là chị Hoàng Thị Na (SN 1965) khiến chị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong khi người dân đưa chị Na đi bệnh viện thì Bích cầm dao tới nhà hàng xóm, đâm chết ông Đàm Văn Sòng (SN 1968) cùng vợ ông này là bà Trương Thị Bằng (SN 1976). Sau khi gây án, Bích uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

Thảm án 3 mạng người vì ghen tuông - 1

Hoàng Văn Bích lúc bị tạm giam.

Bích từng lãnh án tù chung thân về tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Do cải tạo tốt, tháng 9-2012 Bích được ra tù trước thời hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN