Sảy thai, bị chồng hờ đánh chết

Lấy cớ vợ hờ không giữ được đứa con trong bụng, người chồng nhẫn tâm dùng ca nhựa, cán chổi đánh khiến người vợ tử vong.

Ngày 3/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối Cao tại TP.HCM tăng hình phạt từ 14 lên 17 năm tù giam đối với Kim Văn Bình (SN 1976, quê Trà Vinh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Bình và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1969, ngụ Bình Định) chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 3/2011. Từ khi “góp gạo thổi cơm chung”, do cuộc sống nghèo khó nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn kịch liệt.

Sống với Bình một thời gian, chị Hà mang thai nhưng do lao động quá vất vả nên bị sảy thai. Cũng chính từ đây vợ chồng Bình liên tục xảy ra cãi vã, thậm chí nhiều lúc Bình còn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ.

Tối 9/11/2011, sau khi đi uống rượu về, Bình lấy cớ vợ không giữ được đứa con trong bụng nên gây chuyện với chị Hà.

Đang buồn bực lại bị chồng chửi bới thậm tệ, chị Hà đáp trả lại liền bị Bình cầm ca nhựa đập vào đầu gây thương tích. Chưa dừng lại ở đó, Bình nhẫn tâm dùng cán chổi đánh tới tấp vào đầu và người chị Hà rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Bình phát hiện cơ thể vợ tái lạnh nên cạo gió chữa trị. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, do vết thương quá nặng chị Hà đã tử vong.

Biết gây ra vụ án mạng tày trời, Bình bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 4 ngày sau Bình mới đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN