Sát hại người khuyên nhập hộ khẩu cho con đi học

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn vì bị nói nên nhập khẩu cho con đi học, bị cáo Thông đã cầm dao đâm chết người và phải trả giá 17 năm tù.

Ngày 3-6, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thông (SN 1971, Quảng Ngãi) 17 năm tù về tội giết người.

Bị hại là anh Trần Đức Tuyên (SN 1977).

Bị cáo Thông tại tòa. Ảnh: MV

Bị cáo Thông tại tòa. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, ngày 26-11-2019, do có quen biết nên anh Tuyên mời Thông đến nhà để ăn uống.

Khoảng 22 giờ, Thông và anh Tuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau vì chuyện anh Tuyên nói Thông nên nhập khẩu cho con của Thông vào hộ khẩu của Thông để cháu đi học.

Bực bội, Thông liền đi xuống bếp lấy một con dao quay lại hành hung khiến anh Tuyên chết tại chỗ.

Kết luận giám định pháp y xác định, nguyên nhân tử vong của bị hại là bị sốc mất máu do vết thương đâm thấu ngực, thủng tim. 

Về nhân thân, Thông có một tiền án về tội đánh bạc bị TAND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xử phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo.

Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án HĐXX đã quyết định tuyên phạt Thông mức án như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị bạn đâm chết khi đang hát ”mong kiếp sau mãi làm anh em”

Trong lúc đang hát bài có đoạn “mong kiếp sau mãi mãi là anh em”, anh N. bất ngờ bị Huy dùng dao bấm đâm vào vai. Nạn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Vương ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN