Phát hiện thi thể người phụ nữ có vết cắt trên cổ

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc đi dọc bờ biển, một người dân ở Hà Tĩnh bàng hoàng khi phát hiện thi thể của một người phụ nữ nổi lên cách bờ khoảng 20m.

Chiều 24-6, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt biển cách bờ khoảng 20m.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (24-6), trong lúc đang đi dọc bờ biển thuộc địa phận thôn An Toàn Long (xã Xuân Hội), một người dân phát hiện thi thể một người nổi lên cách bờ biển khoảng 20m.

Sự việc sau đó đã được người dân trình báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa thi thể người phụ nữ xấu số lên bờ.

Hiện trường vụ việc (Ảnh minh họa)

Hiện trường vụ việc (Ảnh minh họa)

Danh tính của nạn nhân được xác định là bà L.T.S (SN 1962, ngụ thôn Trường Châu, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân). Vào thời điểm phát hiện thi thể bà S., trên cổ nạn nhân có một vết cắt ngang dài khoảng 10cm. Đồng thời, chiếc xe đạp của bà S. cũng được lực lượng chức năng phát hiện ở trên bờ biển cách đó khoảng 1,5km về phía xã Xuân Hội.

"Theo người nhà nạn nhân, bà S. không chồng, không con, sống một mình và có dấu hiệu trầm cảm. Sáng hôm qua, em trai bà S. có đưa bà này đi thăm khám và lấy thuốc uống, đến sáng nay đi qua nhà chị gái thì không thấy trước khi nhận được hung tin. Lúc tại hiện trường, chúng tôi đã quyết định khám tử thi vì có vết cắt trên cổ, nhưng gia đình không cho vì họ nói bà S. tự tử. Còn kết quả khám nghiệm và điều tra cũng xác định rằng nạn nhân tử vong do ngạt nước, vết cắt trên cổ không sâu và nham nhở nên có thể trước lúc đi xuống biển tự tử, bà S. đã dùng một vật bằng kim loại để tự kết thúc cuộc đời mình nhưng bất thành", thượng tá Thành nói.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình về lo mai táng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể cô gái phân hủy trong phòng học: Bảo vệ vô tình khóa trái cửa?

Theo lãnh đạo nhà trường, có thể bảo vệ vô tình khóa trái cửa phòng học khi thiếu nữ này đang ở bên trong nên cô tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uy Khang ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN