Ông già 64 tuổi giết vợ vì ghen tuông

Ngày 27.3, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên phạt Phạm Phú Tình (64 tuổi, Cai Lậy, Tiền Giang) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là vợ của Tình.

Ông già 64 tuổi giết vợ vì ghen tuông - 1

Bị cáo Phạm Phú Tình tại tòa.

Tình và bà Nguyễn Thị Sáu là vợ chồng, có chung 7 người con. Hằng ngày, sau khi đi làm về, Tình thường uống rượu say và chửi vợ con.
Khoảng năm 2012, do bệnh phụ nữ, bà Sáu không tiếp tục quan hệ vợ chồng với Tình. Từ đó, Tình ghen tuông, cho rằng bà Sáu ngoại tình.

Khoảng 18h ngày 4.6.2014, Tình đi làm về và đã nhậu say. Về đến nhà, thấy cửa đóng nên Tình biết vợ đã về nhà cha ruột. Lúc này, Tình nảy sinh ý định sát hại vợ.

Tình lấy một con dao tại nhà bếp đến nhà cha vợ. Khi đến, Tình không vào trong mà đứng ở vách nghe vợ trò chuyện. Tình nghe cha vợ khuyên con gái ly dị nên xông vào chém bà Sáu nhiều nhát.

Người nhà can ngăn, nhưng Tình vẫn tiếp tục hung hăng chém. Chỉ đến khi con trai dùng ghế ném vào người thì Tình mới bỏ chạy đến nhà anh ruột gần đó.

Mặc dù bà Sáu được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN