Ớn lạnh 1 thai phụ bị sát hại dã man

Sau khi dùng dao hạ sát nữ chủ nhà, tên cướp đã nhanh chân trèo tường tẩu thoát. Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 5 tử vong sau đó ít giờ.

Trưa 2/8, Công an xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một phụ nữ mang thai tháng thứ 5 thiệt mạng.

Theo đó, khoảng gần 6 giờ sáng nay, người dân phố Nưa kinh hoàng khi phát hiện chị Lê Thị Giang (SN 1983, trú tại xóm 10, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) bị một tên côn đồ đột nhập chém nhiều nhát tại nhà riêng.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, khoảng thời gian trên, hàng xóm giật mình vì tiếng kêu la thất thanh của chị Giang. Khoảng ít phút sau, con gái chị Giang là cháu Hoàng Thuỳ Dương (SN 2009) hớt hải chạy ra đường gào khóc thảm thiết.

Thấy chuyện bất thường, hàng xóm chạy sang thì kinh hoàng nhìn thấy chị Giang nằm gục trong gian nhà bếp máu chảy lênh láng. Ngay lập tức, người thân đưa chị Giang đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó ít giờ.

Khám nghiệm ban đầu, cảnh sát xác định, nạn nhân tử vong do sốc mất máu vì nhiều vết chém khắp cơ thể. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, sáng cùng ngày, chồng chị Giang là anh Hoàng Tư Chung (SN 1980) dậy sớm đi lái xe chở khách. Chị Giang cùng mẹ đẻ và con gái ở nhà làm giỗ ông.

Gần sáng mẹ chị Giang đi chợ mua thức ăn còn chị Giang ở nhà làm thịt gà chuẩn bị cúng giỗ. Khi chị Giang đang làm thịt gà trong bếp thì hung thủ đột nhập ra tay sát hại thai phụ.

Ớn lạnh 1 thai phụ bị sát hại dã man - 1

Vụ việc quá đau lòng khiến người dân hoang mang, căm phẫn.

Hàng xóm cho biết, trước khi phát hiện chị Giang nằm chết trong nhà, một số người có nghe tiếng cãi vã và xô xát với hung thủ nhưng không nghe rõ chuyện gì nên không sang can ngăn.

Theo nhận định ban đầu, có thể hung phạm là người có quen biết với gia đình nạn nhân. Do nắm được lịch sinh hoạt của gia đình này, nên khi thấy người chồng đi vắng, tên cồn đồ đã đột nhập vào nhà định trộm đồ. Bất ngờ bị, chị Giang phát hiện, tên trộm liền ra tay giết người bịt đầu mối.

Vụ thảm sát thai phụ quá dã man và bất ngờ khiến người dân trong khu vực vô cùng căm phẫn và hoang mang.

Trưa cùng ngày, nguồn tin từ công an xã Tân Ninh cho biết, hiện chị Giang đang mang thai cháu trai ở tháng thứ 5. Chị Giang thường ngày vẫn làm nghề buôn bán tạp hoá tại nhà riêng còn chồng đi lái xe khách thuê trên phố Giắt.

Người thân cho biết, từ trước đến nay gia đình anh Chung, chị Giang không có mâu thuẫn gì với ai, được hàng xóm rất quý mến.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt hung thủ gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lê – Duy Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN