Nửa đêm bật dậy chém người yêu vì... mơ bị bóp cổ

Sự kiện: Bản tin 113

Sáng 29/11, tại trụ sở UBND xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức mở phiên tòa xét xử công khai lưu động sơ thẩm vụ án giết người đối với Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991 trú tại thôn Hội Lâm xã Tiên Châu, Tiên Phước).

Theo cáo trạng, Nguyễn Mai Hoàng Long và Đỗ Thị T.A. yêu nhau từ cuối năm 2007 và đã sống chung với nhau. Khoảng 3h ngày 12/6 Long cầm một cao dao chém mạnh liên tiếp vào đầu của An cho đến chết, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. 

Long khai nhận, do nằm mơ thấy An bóp cổ mình nên dậy cầm dao chém người yêu. 

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Mai Hoàng Long 20 năm tù giam về tội giết người, đồng thời bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 90 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Bản tin 113 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN