Nữ DJ xinh đẹp bị sát hại trong phòng trọ: Hành động bất ngờ của bạn trai sát nhân

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau phần thủ tục, bị cáo Cường tự nguyện rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình mà toà sơ thẩm trước đó đã tuyên.

Bị cáo Cường được đưa tới phiên xét xử.

Bị cáo Cường được đưa tới phiên xét xử.

Ngày 10/8, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa Đào Duy Cường (26 tuổi, quê Lào Cai) ra xử phúc thẩm về tội Giết người.

Tuy nhiên, tại phần thủ tục, bị cáo Cường đã bất ngờ rút đơn kháng cáo khi HĐXX công bố phiên tòa.

Đại diện VKSND Tối cao cho biết, căn cứ Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo tự nguyện rút đơn nên đề nghị HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Ngay sau đó, HĐXX đã thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm với bị cáo Cường và cho hay, bị cáo còn có cơ hội gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch Nước.

Theo bản án sơ thẩm, Cường và V.T.Q.T (SN 2000, quê Hà Nam) yêu nhau và sống chung trong nhà trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai từ cuối năm 2018.

T. là nữ DJ tại hộp đêm và làm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp. Cô gái có thu nhập nên chi tiền trang trải cuộc sống của cả hai. Trong khi đó, Cường thất nghiệp nên anh ta và bạn gái hay cãi nhau.

Trưa 17/6/2019, đôi nam nữ tiếp tục mâu thuẫn. Cường khai nghe bạn gái nói: "Tao chán lắm rồi", anh ta bực tức nên dọa sẽ "cho tan nát hết". Khi T. thách thức, Cường dùng 3 con dao liên tiếp tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Cường lấy xe máy SH của bạn gái và bỏ đi. Chiều hôm đó, Cường đón xe khách lên Lạng Sơn để ở nhờ nhà người thân. Tại đây, gia đình đã vận động bị cáo ra đầu thú.

Theo hồ sơ tố tụng, gia đình nạn nân yêu cầu bị cáo bồi thường 75 triệu đồng. Người thân của Cường đã khắc phục số tiền này.

Sau khi TAND Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người, Cường gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Buổi tối định mệnh của nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại trong phòng trọ

Trong buổi tối định mệnh hôm ấy, khi mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cô gái trẻ và bạn trai lên tới đỉnh điểm, cũng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN