Nhóm cướp dùng “roi điện” tấn công các đôi tình nhân ở làng đại học

Nhóm cướp này gồm 4 thanh niên tuổi đời khá trẻ, chuyên nhằm vào các đôi nam nữ ngồi tâm sự buổi tối nơi đoạn đường vắng để tấn công gây án...

Chiều 4-2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã triệt phá nhóm cướp chuyên hoạt động tại Khu đô thị Đại học quốc gia (còn gọi là làng đại học, thị xã Dĩ An). 

Theo cơ quan Công an: Nhóm cướp này gồm Phan Hoàng Em (17 tuổi, ngụ Kiên Giang), Lâm Văn Âu (19 tuổi), Huỳnh Bé Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Kha (17 tuổi, cùng ngụ Cà Mau). Do muốn kiếm tiền về quê ăn tết, cả nhóm đã sử dụng hung khí là roi điện và dao để gây án.

Điển hình, tối 6-1, bọn chúng dùng roi điện và dao khống chế đôi nam nữ ngồi tâm sự tại khu vực Hồ Đá (thị xã Dĩ An) cướp điện thoại di động và 500.000đ. Trước đó, lúc 22h ngày 28-1, tại Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Kha điều khiển xe máy BKS 52P6-7014 chở đồng bọn dùng chích điện, dao bấm khống chế anh Nguyễn Huỳnh N. (23 tuổi, ngụ Long An) và chị Lê Trúc N. (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp) ngồi tâm sự, cướp điện thoại.

Nhóm cẩu tặc manh động gây hàng trăm vụ trộm, cướp chó đã sa lưới

Khi bị người dân phát hiện, các đối tượng dùng hung khí để đe dọa cướp chó. Mỗi đêm, chúng gây ra khoảng 5 - 7 vụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.Anh (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN