Nhóm côn đồ ép quán nhậu thuê “bảo vệ”, còn đánh vỡ đầu chủ quán

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi ép quán thuê đàn em làm bảo vệ, lương 12 triệu đồng/tháng, nhóm côn đồ còn đánh chủ quán, phá hoại tài sản vì chủ quán không nhậu cùng.

Chiều 12/1, nguồn tin tại Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên hiện đang tạm giữ hình sự nhóm thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 10/1 trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Chân dung nhóm côn đồ

Chân dung nhóm côn đồ

Các đối tượng gồm: Võ Như Dũng (còn gọi là Dũng Búa, 31 tuổi) và Hà Minh Long (23 tuổi), Nguyễn Trung Kỳ (18 tuổi) cùng ngụ tại phường Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên và Nguyễn Công Bằng (28 tuổi, ngụ tại Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương).

Trước đó, Dũng và đàn em có đến quán Trốn Vợ II để yêu cầu đặt vấn đề bảo kê và cho đàn em của Dũng là đối tượng Kỳ vào làm giữ xe, kiêm bảo vệ của quán với số tiền 12 triệu đồng/tháng. Do lo sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn và tính chất côn đồ của các đối tượng nên chủ quán đành phải đồng ý.

Cảnh tượng nhóm côn đồ đánh người, đập phá quán được camera an ninh ghi lại

Đến khoảng 20h ngày 10/1, Dũng cùng đàn em đến quán Trốn Vợ II để ăn nhậu. Đến 22h cùng ngày, sau khi không được chủ quán ngồi tiếp tại bàn nhậu cùng Dũng, Dũng vô cớ dùng ly bia đánh vào vùng đầu gây thương tích cho chủ quán. Sau đó, Dũng và đàn em đập phá tài sản (ưóc tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng).

Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên kêu gọi các đối tượng liên quan khẩn trương ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức, ai là người bị hại của nhóm đối tượng này, liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên hoặc qua số điện thoại trực ban hình sự Công an thị xã Tân Uyên 02743.656.254 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Một tổng giám đốc bị côn đồ nhắn tin đe dọa hành hung

Tổng giám đốc một công ty ở TP.HCM liên tục nhận những tin nhắn đe dọa hành hung vì nhân viên công ty của ông vay tiền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Huyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN