Nhóm côn đồ đánh 2 cụ già hơn 80 tuổi

Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào nhà dân đánh người, đập phá đồ đạc, thậm chí đánh cả cụ già 90 tuổi và 80 tuổi.

Công an phường Kim Mã đang phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn vào tối 27/1.

Theo đó, vào thời điểm trên, một nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào nhà dân đánh người, đập phá. Thậm chí chúng đánh cả cụ già 90 tuổi và 80 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 251 đường Kim Mã (phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Nhóm côn đồ đánh 2 cụ già hơn 80 tuổi - 1

Cửa kính ngôi nhà bị nhóm côn đồ đập vỡ

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Phúc (chủ nhà), lúc đó chị thấy một nhóm thanh niên cầm hung khí phá cửa xông vào nhà mình. Anh Trần Hoàng Chiến (SN 1971, em trai chị Phúc) lúc này bị chảy máu mặt, đang lau rửa trong nhà vệ sinh.

Nhóm người kia sau khi vào nhà đã đánh anh Chiến tới tấp. Chúng còn côn đồ hơn khi cụ Nguyễn Thị Yến (90 tuổi, mẹ đẻ chị Phúc) thấy vậy đã đi xe lăn vào trốn trong nhà vệ sinh mà vẫn không thoát. Nhóm thanh niên xông vào đánh cụ Yến đến nỗi phải đến viện Xanh pôn (Hà Nội) cấp cứu.

Chúng tiếp tục lao lên tầng trên, gặp cụ Nguyễn Thị Cử (80 tuổi, mẹ chồng chị Phúc), liền đánh tiếp. Chị Phúc đã phải chạy lên trốn tại phòng thờ ở tầng 3. Nhóm người kia tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà. Chị còn cho hay, sau khi nhóm người kia bỏ đi, chị phát hiện trong nhà bị mất hơn 160 triệu đồng.

Nhận được tin báo công an phường Kim Mã đã xuống điều tra vụ việc.

Trung tá Nguyễn Văn Nguyên - Phó trưởng công an phường Kim Mã cho biết đã mời 10 người được cho là liên quan đến trụ sở. Hiện cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN