Nhậu say, lỡ tay xô chết chồng

Là phụ nữ nhưng mỗi tuần bà Phượng đều nhậu nhẹt với bạn bè. Một lần đi nhậu về, vợ chồng cãi nhau, bà Phượng đã xô chồng ngã và tử vong sau đó.

Ngày 21/12, trong phiên xử sơ thẩm, TAND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc Phượng (SN 1964, ngụ Hải Châu,TP Đà Nẵng) 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 24-1, bà Phượng đi nhậu về thì bị chồng là ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1966) tra hỏi dẫn đến cự cãi. Ông Thảo dùng cây gỗ đánh vào đầu vợ khiến bà Phượng bị chảy máu.

Nhậu say, lỡ tay xô chết chồng - 1

Đi nhậu về, bị chồng tra hỏi, Đinh Thị Ngọc Phượng đã lỡ tay xô chết chồng

Tức tối, bà Phượng lấy búa định đánh trả nhưng bị chồng giữ lại. Trong lúc cả hai giằng co nhau, bà Phượng xô chồng ngã, đập đầu vào cầu thang.

Khi con gái chạy vào can ngăn, ông Thảo vùng dậy chạy nhưng bà Phượng chạy theo, vật chồng ngã xuống sân.

Công an phường đã có mặt ngay sau đó, lập biên bản sự việc. Đến khoảng 11 giờ ngày 25-1 ông Thảo đột nhiên lên cơn co giật rồi tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định tử thi cho thấy ông Thảo tử vong do bị chấn thương sọ não.

Tại tòa, bà Phượng khai làm nghề phụ hồ, cuối tuần được lãnh tiền công nên cùng những nữ đồng nghiệp rủ nhau đi uống bia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Báo NLĐ Online
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN