Nghịch tử sát hại cha mẹ rồi tự tử

Bố lao vào ngăn cũng bị chém nhiều nhát gây vỡ đầu.

Lúc 12h ngày 27/8, Phạm Văn Hậu (20 tuổi), ngụ ấp An Hòa, xã an Ninh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) “nổi cơn điên” dùng dao chém mẹ là bà Trần Thị Chum (54 tuổi) và cha ông Phạm Văn Hùng (52 tuổi), sống cùng gia đình, gây thương tích nặng.

Theo một số người dân cùng xóm cho biết, vào thời điểm trên nghe tiếng kếu cứu từ phía nhà ông Hùng. Mọi người chạy sang thì thấy tên Hậu cầm con dao rượt bà Chum từ trong nhà ra tới bờ ruộng khoảng 50m, làm bà té ngất xỉu tại chỗ. Thấy vậy, ông Hùng - chồng bà Chum, chạy đuổi theo Hậu để ngăn cản nhưng cũng bị tên Hậu chém nhiều nhát vào người. Trong đó, có một nhát trúng vào đầu ông Hùng làm vỡ hộp sọ. Những người xung quanh khẩn trương đưa ông Hùng, bà Chum đi cấp cứu ở Bệnh viện Hậu Nghĩa (Đức Hòa - Long An).

Sau đó Hậu bỏ vào nhà và dùng dao cắt đứt mạch máu ở cổ tay, rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Đến khi những người hàng xóm phát hiện thì Hậu đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN