Muốn được xăm trổ, ai ngờ gặp cướp

Tìm đến 2 thợ xăm trổ để nhờ xăm lên người, ai ngờ bị vu khống là ăn cắp và đánh đập.

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa bắt giữ Trịnh Duy Khánh (19 tuổi, ở xã Ngọc Hòa, Chương Mỹ) và Lê Thế Sơn (18 tuổi, ở xã Phụng Châu, Chương Mỹ) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 2/10, anh Nguyễn Quang Long (19 tuổi, ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) đến gặp Khánh và Sơn để thuê xăm lên cơ thể.

Đang bận xăm cho khách khác nên Khánh bảo Long ở lại chờ. Đến khoảng 20h cùng ngày, Khánh và Sơn bàn bạc dựng hiện trường giả, rồi vu cho Long ăn cắp đồ trong nhà.

2 đối tượng đã khống chế đánh đập, dùng dao đe dọa, cướp của Long chiếc điện thoại di động Samsung vừa mua. Chúng ép Long gọi điện thoại cho gia đình mang 3 triệu đồng đến chuộc người.

Gần nửa đêm, Khánh và Sơn đang nhận tiền của gia đình Long thì cảnh sát ập vào bắt quả tang. Hai đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN