Mời bia không uống, người mất mạng, kẻ đi tù

Sự kiện: Tin pháp luật An Giang

Mời bạn ly bia không thành, đôi bên lao vào đánh nhau dẫn đến hậu quả người mất mạng, kẻ đi tù.

Bị cáo Chau Na1th tại phiên tòa

Bị cáo Chau Na1th tại phiên tòa

Ngày 4/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa đưa bị cáo Chau Náth (SN 1996, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 21/5, Chau Náth, Chau Nhon cùng nhóm bạn tổ chức uống bia tại nhà của Chau Sóc Khươne ở ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trong lúc nhậu, Náth mời bia Nhon, nhưng bị từ chối. Bị cáo trong lúc tức giận liền đứng dậy lấy cây dao bấm, thách Nhon đánh nhau.

Hai bên ẩu đả, Náth dùng dao đâm 2 nhát vào má và cổ Nhon, làm người này ngã xuống nền nhà. Sau đó, Náth bỏ chạy.

Khươne thấy vậy cầm dao đuổi theo Náth thì bị Náth nhặt một khúc cây đánh gây thương tích 10%.

Bị đánh, Khươne cầm dao chém Náth thì được mọi người can ngăn. Nhon tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Bị cáo sau khi gây án đã đến cơ quan đầu thú.

Cũng theo cáo trạng, việc Khươne và Náth gây thương tích, cả hai có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang không khởi tố đối với Náth và Khươne về hành vi này.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Chau Náth 17 năm tù về tội Giết người.

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh nhau trả tiền, thanh niên đập vỡ chai bia đâm bạn nhậu tử vong

Sau nửa ngày truy bắt, cơ quan công an đã bắt giữ Đào Minh Hoàng để điều tra, làm rõ vụ giết người xảy ra tại quán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN