Liên tiếp triệt phá nhiều băng "xã hội đen"

Thời gian vừa qua, Bộ Công an đã triệt phá nhiều băng nhóm “xã hội đen. Đây được cho là những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tồn tại từ rất lâu tại các địa phương trong cả nước...

Mới đây nhất, rạng sáng 6/5, hàng trăm cảnh sát cơ động và cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đồng loạt bắt giữ hàng chục người liên quan đường dây tạm nhập tái xuất hàng hoá trái phép trên địa bàn thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Đường dây do một số thành phần "cộm cán" tại Móng Cái tổ chức, trong đó có "ông trùm" buôn lậu đường biên Hà Tuấn Dũng (39 tuổi, Dũng "Mặt sắt").

Nghi Công ty TNHH Tuấn Đông ở đại lộ Hoà Bình, Móng Cái, liên quan đường dây này, cảnh sát tổ chức khám xét. Sáng 6/5, nhiều người nghi tham gia đường dây tạm nhập tái xuất trái phép này đã bị di lý về Bộ Công an.

Sau khi ổ nhóm tội phạm nguy hiểm tại Móng Cái và Quảng Ninh do em Phương “Linh hột” (tức Nguyễn Tiến Phương) và Chung “Linh hột” (tức Nguyễn Tiến Chung) cầm đầu bị công an triệt phá, Dũng "Mặt sắt" trở thành “ông trùm” ở khu vực đường biên.

Dũng thu nạp nhiều đàn em, thành lập hàng loạt công ty, hất chân một số đối thủ cạnh tranh với mình và thao túng gần như toàn bộ hoạt động buôn bán, tạm nhập tái xuất tại vùng biên Móng Cái.

Liên tiếp triệt phá nhiều băng "xã hội đen" - 1

Những ông trùm "xã hội đen" bị bắt

Trước đó, ngày 27/3, Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) đã mở cuộc tấn công, triệt phá băng nhóm xã hội đen khét tiếng của Tú khỉ (tức Phạm Khắc Tú, SN 1975, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Đây là băng nhóm chuyên tổ chức bảo kê doanh nghiệp, lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, hoạt động tại nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh...

Một trong những thủ đoạn của chúng là rải chông trước cổng các nhà máy, xí nghiệp rồi ra yêu sách. Nếu không đưa tiền cho chúng, khi các xe vào nhà máy mua vật liệu xây dựng sẽ sập bẫy chông, thủng hết xăm lốp không đi được.

Ngoài đòi tiền bảo kê vô lối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính, các tàu khai thác cát không có giấy phép phải “nộp phí” cho băng Tú “khỉ” 2 triệu đồng/ngày/tàu. Các doanh nghiệp làm ăn khuất tất thì phải nộp tiền “bảo kê” tùy theo mức độ vi phạm. Chưa hết, băng nhóm này còn tổ chức đánh bạc, xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản và thanh toán lẫn nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với việc bắt giữ Tú “khỉ”, Cục CSHS còn bắt khẩn cấp sáu đàn em của hắn. Đây đều là những đối tượng giang hồ cộm cán, đặc biệt là Vũ Xuân Tùng (SN 1989, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh)-một đối tượng nguy hiểm đang bị Công an Quảng Ninh truy nã.

Liên tiếp 3 ngày giữa tháng 4 vừa qua, Công an lần lượt bắt 3 kẻ cầm đầu các băng nhóm giang hồ khét tiếng tại Hải Phòng là Mai Đức Vượng (tức Tộ “tích”, 32 tuổi, ở quận Ngô Quyền), Đào Duy Tuấn (Tuấn “tượng”, 35 tuổi, ở quận Hồng Bàng) và Đào Văn Thắng (Thắng “An Dương”, 35 tuổi, ở huyện An Dương). Đây là những đối tượng đã sử dụng thủ đoạn, sau khi bị khởi tố vì gây án thì xuất trình "bệnh án tâm thần".

Qua đó, các đối tượng này được đưa đi trung tâm điều trị bệnh tâm thần, nhưng thực chất vẫn nhởn nhơ ngoài đường tiếp tục bảo kê đòi nợ, chỉ đạo đàn em gây án.

Ngày 21/3, những người dân làm ăn tại bến xe Miền Đông thở phào nhẹ nhõm trước sự kiện Bộ Công an triệt phá thành công băng nhóm giang hồ do Tý "điên" (Nguyễn Văn Tý, 57 tuổi, quê Tây Ninh, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) cầm đầu.

Một băng nhóm giang hồ với khoảng hơn 10 tên "trùm sò" lộng hành trong suốt nhiều năm qua, bằng hình thức cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc là nhân viên của các doanh nghiệp vận tải, thao túng cả hệ thống quản lý và bảo vệ tại bến xe Miền Đông.

Ngoài ra chúng còn bảo kê nhà hàng, quán nhậu, xe khách và thu tiền hàng tháng. Bất kể người nào trong bến xe có mâu thuẫn, hoặc lên tiếng phản đối chúng đều đánh, chém trọng thương, kể cả ông P.V.X., trưởng Ban điều hành bến xe Miền Đông cũng từng bị chúng hành hung.

Vào giữa năm 2012, Bộ Công an cũng triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên tỉnh cực lớn, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Cường - cầm đầu đường dây, cùng 6 đồng bọn khác.

Cường “Tỉnh” tức Phạm Văn Cường (huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) có tiếng tăm trong giới hồ xã hội đen không chỉ riêng ở Bắc Ninh mà còn ở những tỉnh thành lân cận. Mới 31 tuổi nhưng Cường trở thành đại ca của băng nhóm tội phạm, “dưới chiếu” của hắn có hàng chục đệ tử thuộc diện côn đồ, máu mặt.

Trước khi cầm đầu đường dây cá độ, Cường là một ông trùm tín dụng đen kiêm cả dịch vụ đòi nợ siết nợ thuê. Hắn là chủ căn nhà 6 tầng hoành tráng nhất nhì khu phố Lý Đạo Thành, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cùng 4 tiệm cầm đồ lớn nhỏ.

Có tiền, có máu mặt và tiếng tăm, hắn ngày càng chiêu nạp thiêu những thành phần bất hảo ở Bắc Ninh, Hà Nội để làm tay chân. Băng nhóm hoạt động của Cường cùng đồng bọn khét tiếng nhất đất Bắc Ninh với nhiều vụ sẵn sàng xả dao, phớ, dùng hàng nóng để thanh toán khi những con nợ giở trò hoặc không sòng phẳng.

Cường rất ít khi có mặt ở nhà, hắn thường ra ngoài và mang theo laptop, máy tính, các phương tiện kĩ thuật hiện đại… bên người để điều hành đường dây cá độ của mình.

Cường và các tay chân thân cận làm việc với các "nhà cái" lớn ở nước ngoài. Tại Việt Nam, các đối tượng này đóng vai trò trung gian, phục vụ cho các con bạc chơi cá độ qua mạng với số tiền cá độ mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng.

Từ thực tế cho thấy, điểm chung của các băng nhóm côn đồ trên là sự manh động, hung hãn và lộng hành một cách công khai. Khi bị triệt phá, cảnh sát bắt giữ mỗi vụ có hàng chục, thậm chí hàng trăm đối tượng.

Báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) cho thấy, trong quý I/2013 đã điều tra, khám phá gần 11 nghìn vụ phạm pháp hình sự; triệt phá gần 500 băng nhóm tội phạm các loại, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Trước sự lộng hành của băng nhóm tội phạm hoạt động ở một số địa phương, vừa qua Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ CA, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên; Thành ủy, UBND TPHồ Chí Minh và Hải Phòng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộng hành, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo nội dung công văn, những băng nhóm kiểu xã hội đen hoạt động bảo kê, lộng hành đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Qua đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc quyền quản lý trong việc để các đối tượng, băng nhóm tội phạm này hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ba Tư (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN