Lạnh lùng giết vợ rồi vứt xác ra bờ đê

Sau một hồi cãi vã, ông chồng chồm dậy dùng một sợi dây thít cổ vợ đến chết rồi phi tang.

Ngày 12/6, một số thông tin cho thấy, Công an Hà Nội đã xác định được nghi can sát hại chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1988, trú tại tổ 22 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) vào đêm 8/6.

Ngày 9/6, thi thể một người phụ nữ đã được người dân phát hiện trong tư thế nằm ngửa bên triền đê Ngọc Thụy (tổ 20 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8/6/2012 đến 1 giờ ngày 9/6/2012, vệ binh trực gác cổng tại Học viện Hậu cần phát hiện một chiếc ô tô chưa rõ tung tích (không xác định được BKS) đỗ ở khu vực hiện trường.

Sau khi xác định được nhân thân nạn nhân, cơ quan điều tra đã vào cuộc sàng lọc các đối tượng liên quan, trong đó có Đinh Lệnh Tuấn (sinh năm 1982, trú tại Hoa Lư, Ninh Bình) là chồng của nạn nhân. Ngay lập tức Tuấn được triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ.

Quá trình đấu tranh, Tuấn đã khai nhận, vào khoảng hơn 22 giờ đêm 8/6 chị Nga đi liên hoan cơ quan về. Giữa chị Nga và Tuấn nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Chị Nga có nói với Tuấn là nếu không ở được với nhau thì một là Tuấn đi hai là chị này sẽ đi. Sau một hồi cãi vã, chị Nga đứng dậy và định đi ra ngoài. Thấy thế Tuấn chồm dậy dùng một sợi dây thít cổ vợ. Chị Nga cố chống cự nhưng không được và đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi thấy vợ đã chết, Tuấn dùng xe máy chở vợ đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, khi đến đoạn đê Ngọc Thụy, Tuấn đã vứt xác chị Nga xuống triền đê rồi đi về. Qua tìm hiểu được biết, Tuấn là thợ thi công điện nước còn chị Nga làm việc cho một cửa hàng bán xe tại phố Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội). Tuấn và chị Nga đã có 2 mặt con. Sau khi cưới, Tuấn được bố mẹ vợ cho mượn một phòng trong dãy nhà trọ của gia đình để sinh sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN