Kiểm tra đột xuất nhà nam sinh viên, công an phát hiện điều bất ngờ

Sự kiện: Tin pháp luật

Nam sinh viên khai nhận với công an rằng đã mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội rồi về gieo trồng, sơ chế để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 20-2, Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Thạch Trí Tài (21 tuổi; ngụ huyện Hòa Bình) để điều tra về hành vi trồng trái phép cần sa.

Thạch Trí Tài tại cơ quan công an

Thạch Trí Tài tại cơ quan công an

Số cần sa tươi được trồng trên nóc nhà của Tài

Số cần sa tươi được trồng trên nóc nhà của Tài

Thạch Trí Tài tại cơ quan công an

Thạch Trí Tài tại cơ quan công an

Trước đó, lực lượng Công an huyện Hòa Bình phối hợp với Công an thị trấn Hòa Bình kiểm tra đột xuất căn hộ của Tài ở thị trấn Hòa Bình thì phát hiện trên nóc nhà trồng cần sa trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 30 cây cần sa đang trồng và một số cần sa khô do Tài đã sơ chế với trọng lượng hơn 7kg. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân, Tài trồng cần sa trên nóc nhà và che đậy xung quanh rất kín.

Bước đầu, Tài khai nhận mua hạt giống cần sa bán qua mạng xã hội rồi về gieo trồng, sơ chế để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tài hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở Bạc Liêu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam thanh niên mang cần sa đi bán thì bị công an bắt quả tang, khám xét nơi ở của đối tượng, công an ngỡ ngàng vì "khu vườn cần sa" được thiết kế rất công phu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Nguyên –Văn Mậu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN