Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm đánh nam sinh lớp 8 chết não

Sự kiện: Tin nóng

Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não.

Chiều 27-3, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Minh về tội cố ý gây thương tích. Minh liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não.

Đây là nội dung trong buổi làm việc chiều nay của luật sư Nguyễn Anh Thơm - người đại diện cho quyền lợi của nạn nhân với Công an quận Long Biên.

Minh đang học lớp 10, là anh của nam sinh lớp 6 có xảy ra mâu thuẫn với nam sinh lớp 8.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh PV

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh PV

"Trong thời gian tới, Công an quận Long Biên sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để xử lý đối tượng theo quy định" - luật sư Thơm cho biết.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não cho đến lúc này, theo gia đình nạn nhân, khoảng 14 giờ ngày 17-3, cháu NHĐ đi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Hai tiếng sau, mẹ cháu nhận tin về việc con trai bị đánh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm đánh nam sinh lớp 8 chết não - 2

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng chị Nguyễn Thị Lan tại trụ sở Công an quận Long Biên. Ảnh PV

Nam sinh NHĐ được các bác sĩ chẩn đoán chấn thương não rất nặng nên chuyển Bệnh viện 108 để cứu chữa.

Tìm hiểu sau đó, gia đình được biết quá trình chơi chơi bóng rổ, cháu Đ có xích mích với một nam sinh lớp 6. Nam sinh này đã gọi người nhà đến đánh làm Đ nhập viện với tình trạng xuất huyết não, hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong.

Công an quận Long Biên đang điều tra vụ việc bạo lực nghiêm trọng với trẻ em này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tối 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUÂN HINH ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN