Kẻ nẹt pô còn đánh, giết người bị tăng án chung thân

Sự kiện: Tin pháp luật

Nẹt pô xe vào nhóm đang đánh cầu nên Nhân bị một thanh niên cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thấy mẹ của đối phương vào can ngăn, Nhân quay qua đâm chết.

Ngày 4-12, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP, tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thành Nhân (SN 1990, ngụ quận 11, TP HCM) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 30-4-2014, trong lúc Trần Vỹ Nam, Trịnh Kiên Hào (cùng ngụ quận 11, TP HCM) đá cầu trên đường Tân Phước (phường 6, quận 11) thì Nguyễn Thành Nhân chạy xe máy ngang nẹt pô vào nhóm. Thấy vậy, Nam chửi Nhân nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Kẻ nẹt pô còn đánh, giết người bị tăng án chung thân - 1

Bị cáo Nguyễn Thành Nhân bị kháng nghị tăng án

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6- 5- 2014, Nguyễn Lê Văn Điệp (ngụ quận 11) chở Nguyễn Thành Nhân đến chỗ nhóm Nam, Hào chơi cầu đánh. Thấy Nhân đâm Nam, bà Trần Ngọc Ngân (mẹ của Nam) vào can ngăn cũng bị Nhân đâm một nhát vào ngực trái.

Sau khi đâm bà Ngân, Nhân tiếp tục đuổi theo và đâm vào vai, hông của Hào rồi lên xe tẩu thoát.

Bà Trần Ngọc Ngân tử vong tại bệnh viện do tim bị đâm thủng 3 lỗ, mất quá nhiều máu.

Đến tối cùng ngày, Điệp đến cơ quan công an đầu thú. Nhân bỏ trốn đến 2 ngày sau mới ra đầu thú.

Xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân 20 năm tù về tội “Giết người”; Nguyễn Lê Văn Điệp 1 năm 28 ngày tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN