Kẻ bắn chết cha mẹ chủ tịch xã nổ súng tự sát

Sáng nay (27/5), cơ quan chức năng Lâm Đồng đã phát hiện đối tượng Ngô Xuân Thượng, nghi phạm bắn chết ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm, chết trong rừng.

Ông Đặng Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, khoảng 8h sáng nay, nghe tiếng súng nổ trong một khu rừng, lực lượng chức năng tới nơi thì phát hiện đối tượng Ngô Xuân Thượng đã tử vong.

Thông tin ban đầu, Ngô Xuân Thượng đã dùng súng ru lô tự bắn xuyên qua đầu mình sau 5 ngày lẩn trốn trong rừng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được khẩu súng Thượng dùng để tự sát có nguồn gốc từ đâu.

Trước đó, vào ngày 23/5, do mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Cao Đà, Ngô Xuân Thượng đã dùng súng K59 bắn chết ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi), trú tại thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh. Ông Đà, bà Tâm là cha mẹ của Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Nguyễn Quốc Định (53 tuổi).

Vụ án kinh hoàng trên đã gây chấn động xã vùng sâu Hòa Bắc, trên 100 cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động tới hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng Ngô Xuân Thượng nhưng bất thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Lịch ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN