Hiếp em vợ và cố giết chị: 30 năm tù

Rước "chồng" về quê sinh sống rồi cuối cùng y thành kẻ hiếp dâm trẻ em và cố giết người.

TAND tỉnh Đồng Tháp đã xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đông Tiến 30 năm tù về hai tội là hiếp dâm trẻ em và giết người.

Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân 10,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tháng 10/2010, chị Đ. đến Đồng Nai làm công nhân may, sau đó quen biết, phát sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng cùng Tiến. Một năm sau, chị Đ. nghỉ làm, cùng Tiến về quê mình sinh sống.

Trong thời gian này, Tiến đã lợi dụng sự ngây thơ nhỏ dại của em chị Đ. (11 tuổi) để thực hiện hành vi đồi bại. Bị cha mẹ chị Đ. phát hiện đuổi đi, Tiến rủ chị Đ. đi cùng. Chị Đ. không đồng ý liền bị Tiến đâm nhiều nhát. Cha mẹ chị Đ. can thiệp kịp thời nên chị Đ. thoát chết.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng và sức khỏe của người khác nên cần phải xử mức án nghiêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Băng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN