Hãm hại em chồng, mẹ chồng bị dính "bẫy"

Bị em chồng tát, thị cho thuốc trừ sâu vào thức ăn đầu độc em chồng rồi thản nhiên bế con đi chơi.

Ngày 28/8, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1991, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu, Tây Ninh).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Mai lấy chồng và về chung sống với cả gia đình chồng. Trong sinh hoạt hàng ngày giữa Mai và gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 10/9/2011 Mai và chồng là Phan Thanh Bằng gây gổ, lớn tiếng với nhau, người em chồng tên Phan Thanh Cường bực bội nên kêu dọn đi chỗ khác ở, Mai trả lời “anh Bằng rước về chứ không phải Mai tự về”. Tức giận Cường tát chị dâu một bạt tai rồi bỏ đi làm.

Bực tức em chồng dám đánh mình nên Mai nảy sinh ý định bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn để Cường bị trúng độc. Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chồng nấu thức ăn xong đi ra đồng làm việc, ở nhà một mình, Mai lấy chai thuốc trừ sâu của cha chồng mua về để diệt kiến đổ vào nồi măng xào với đậu que và mắm ruốc. Đổ xong, Mai đem chai thuốc cất vào vị trí cũ, bế con đi chơi.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Cường và bà Em (má chồng của Mai) đi làm về dọn cơm ra ăn, đang ăn thì phát hiện trong thức ăn có mùi thuốc trừ sâu. Bà Em bị tê lưỡi và môi nên được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Tân Châu cấp cứu kịp thời.

Hành vi của Nguyễn Thị Mai đã bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Hà (Tây Ninh Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN