Ham chat chit, thiếu nữ sập "bẫy" buôn người

Tin vào việc làm với mức lương cao mà các "nhà tuyển dụng" hứa hẹn thông qua chát chít trên mạng, thiếu nữ tuổi trăng rằm đã bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 25/12, Công an huyện Thường Tín - Hà Nội nhận đơn của bà Triệu Thị M. (SN 1977, ở huyện Yên Thế - Bắc Giang) về việc con gái chị là Nguyễn Thu T. (SN 1996), bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay trong ngày 25/12, Công an huyện Thường Tín đã điều tra, xác minh làm rõ và bắt 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín) và Đàm Thị Phượng (SN 1992, ở xã An Lạc, huyện Lạc Yên - Yên Bái).

Tại cơ quan công an, Tuyền và Phượng khai nhận với thủ đoạn thông qua chat trên mạng internet đã hứa hẹn “tuyển dụng” em Nguyễn Thu T. đi làm với mức lương cao rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ Tuyền và Phượng, đồng thời đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) để giải cứu Nguyễn Thu T. và khai thác mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Người Lao Động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN