Giảm án cho kẻ tông chết nữ thủ kho

Đến công ty mua 300 thùng dầu ăn nhằm mục đích xiết nợ, một chủ doanh nghiệp đã lái xe cán chết nữ thủ kho khi cô không cho nam thanh niên mang hàng đi.

Ngày 9/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm từ chung thân xuống còn 20 năm tù đối với bị cáo Hoàng Huy Quý (SN 1984, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Phước) về tội giết người.

Vợ chồng Quý kinh doanh tạp hóa tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước chuyên phân phối các sản phẩm dầu ăn hiệu Vĩnh An của Công ty TNHH Thiên Lý Mã (quận Bình Tân, TP HCM).

Sau một thời gian hợp tác kinh doanh, hai bên thanh lý hợp đồng phân phối sản phẩm, công ty còn nợ vợ chồng Quý hơn 70 triệu đồng. Do nhiều lần đòi nợ nhưng không được nên ngày 12/7/2011, Quý đặt mua của công ty 300 thùng dầu ăn trị giá 108 triệu đồng.

Chiều 14/7/2011, sau khi nhân viên Công ty Thiên Lý Mã bốc 300 thùng dầu lên xe tải, Quý yêu cầu gặp giám đốc công ty để trừ nợ cũ, số còn lại sẽ trả bằng tiền mặt.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Thoa (thủ kho công ty) yêu cầu một số nhân viên bốc xếp khác chuyển số dầu trên xe xuống. Sau khi bốc được một số thùng, nhân viên công ty dùng hung khí đòi đánh nên Quý lên cabin lùi xe.

Chị Thoa chặn đầu xe, đập vào kính nói có người ở phía sau thì Quý lái về phía trước tông thẳng vào chị Thoa. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN