Dũng “ben” bị tuyên án chung thân

Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 10/6, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án Dương Hoàng Dũng (tức Dũng "ben", 48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng 11 bị cáo liên quan đến vụ bắn chết ông Phan Văn Lan, Giám đốc Công ty Lan Thảo (TP Thủ Dầu Một - Bình Dương).

Theo đó, Dũng “ben” bị tuyên tù chung thân về tội “giết người” và ba năm tù về tội “hủy hoại tài sản” (tổng mức hình phạt là tù chung thân).

Bị cáo Phạm Tuấn Thành (34 tuổi, chủ doanh nghiệp chế biến hạt điều tại huyện Bến Cát) là người đã thuê Dũng “ben” đòi nợ doanh nghiệp Lan Thảo bị tuyên 20 năm tù về tội “giết người”. 

Đặng Việt Thịnh (là “đàn em” của Dũng “ben”, 30 tuổi, quê Bình Định) bị tuyên 17 năm tù (15 năm về tội giết người, hai năm về tội hủy hoại tài sản). 

Các bị cáo còn lại cũng lãnh mức án từ 7 đến 14 năm tù giam về tội Giết người gồm: Bùi Ngọc Khánh (14 năm), Nguyễn Đức Nhân (13 năm) , Phạm Văn Dùng (13 năm), Nguyễn Quốc Vũ (14 năm), Đỗ Hữu Đức (7 năm tù), Đặng Văn Khoa (12 năm).

Dương Quang Chiến (em ruột Dũng "ben") lĩnh 15 tháng tù, Võ Thị Thúy Dung người tình của Dũng “ben” nhận mức án 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”; Nguyễn Thị Xuân Mai (vợ Dũng “ben”) 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, ngày 6/5/2011, Dũng "ben" cùng các đồng phạm từ TP HCM và Đồng Nai đến Công ty Lan Thảo để đòi nợ thuê. Tại đây, Dũng "ben" và đồng phạm đã đập phá nhiều đồ đạc của Công ty Lan Thảo rồi bắn chết ông Lan.

Như đã thông tin, Dũng “ben” vốn là cảnh sát hình sự. Năm 1998, Dũng “ben” bị đuổi khỏi ngành vì trộm súng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN